-
Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam -
Loạt nghi vấn gian lận tại các điểm thi THPT 2026: 9 tỉnh vào cuộc, diễn biến mới nhất gây chú ý! -
Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi -
Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng -
Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương -
Bộ Xây dựng đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, hết hạn sẽ chấm dứt quyền sở hữu -
Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? -
Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng -
Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ -
Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học
Pháp luật
17/12/2024 17:06Lĩnh án phạt tù sau tố cáo 'bị bắt giữ, đánh đập và bị cướp tài sản'
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Kiều Đình Thọ (sinh năm 1991, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Bùi Xuân Tiệp (sinh năm 1990, ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cùng 6 bị cáo liên quan về các tội “Cướp tài sản”, “Bắt người trái pháp luật”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2022, vợ chồng Bùi Xuân Tiệp mua trả góp xe ô tô Nissan Almera. Do cần vốn làm ăn nên vợ chồng Tiệp thế chấp xe ô tô tại Ngân hàng VPBank để vay gần 400 triệu đồng. Ngân hàng giữ lại chứng nhận đăng ký xe.
Sau đó, do cần tiền nên Tiệp cầm cố xe ô tô trên để nhiều lần vay tiền từ Kiều Đình Thọ, tổng số tiền vay là 300 triệu đồng dưới hình thức viết hợp đồng mua bán xe. Khi vay tiền, do chứng nhận đăng ký xe bị ngân hàng giữ nên Tiệp làm giả giấy tờ để đưa cho Thọ. Sau khoảng 2 tuần, Thọ phát hiện giấy tờ xe ô tô là giả nên yêu cầu Tiệp trả tiền.
Đòi nhiều lần không được, Thọ nhờ các bị cáo Bùi Phát Đạt (sinh năm 1983, trú tại Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Trọng Quyết (sinh năm 1989, trú tại Quốc Oai, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1992, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) và Đỗ Công Chính (sinh năm 1983, trú tại Ba Vì, Hà Nội) đòi giúp.
Khoảng 19h ngày 23-6-2023, Thọ biết thông tin Tiệp lái xe Mazda 3 đến quán cà phên ở huyện Thạch Thất, Hà Nội nên gọi điện cho đồng bọn đi tìm Tiệp đòi tiền. Khi đi, Thọ mang theo một con dao và nói “cầm cái này để dọa cho nó đỡ chạy mất”.
Khi đến quán, Thọ mang dao tiến đến chỗ Tiếp và quát, chửi: “Mày chạy nữa không… Mày chạy tao chém chết”. Thọ và Quyết bắt Tiệp đưa chìa khóa xe ô tô nhưng con nợ nói dối đã cho bạn mượn.
Thấy thế, Thọ và Quyết quát bắt Tiệp đi ra xe taxi của Quyết về nhà Thọ. Tại đây, nhóm Thọ, Quyết, Hùng, Chính, Kiều Văn Dũng (sinh năm 1992, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) và Bùi Trung Thành (sinh năm 1995, trú tại Ba Vì, Hà Nội) buộc Tiệp phải trả tiền ngay.
Thọ quát, chửi Tiệp bắt gọi điện thoại về nhà cho đẻ mang tiền đến trả. Các bịc áo dùng cốc ném vào đầu, dùng tay tát vào mặt Tiệp. Tuy nhiên, mẹ bị cáo Tiệp bảo không có tiền trả nợ cho con. Do đó, Thọ và Quyết ép Tiệp phải đòi xe ô tô thì lúc này Tiệp đành lấy khóa xe ô tô giấu trong tất ra đưa.
Có được chìa khóa, Quyết và đồng bọn đi lấy xe về. Trong lúc đó, Thọ và những bị cáo khác liên tục ép Tiệp trả tiền. Chờ lâu không thấy mẹ Tiệp mang tiền đến trả, Thọ bực tức cầm chiếc cốc nhựa ném trúng đầu Tiệp làm chảy máu. Cả nhóm sau đó đưa Tiệp đi khâu vết thương.
Sau khi xử lý xong vết thương, cả nhóm về lại nhà Thọ. Thọ bắt Tiệp viết giấy bán xe Mazda 3 với giá 300 triệu đồng, hẹn 1 tháng sẽ bàn giao bản gốc đăng ký xe. Viết xong, cả nhóm cho Tiệp về… Ngay trong đêm hôm đó, Tiệp đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tại sản của Tiệp.
Ngày 25-6-2023, nhóm Kiều Đình Thọ cũng lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố về các tội “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật”. Bùi Xuân Tiệp thì bị bắt giữ, điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Sau 1 ngày xét xử, xác định các bị cáo đã phạm vào các tội danh như truy tố, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Kiều Đình Thọ 12 năm tù, Nguyễn Trọng Quyết 8 năm tù, Bùi Xuân Tiệp 6 năm tù và 5 bị cáo còn lại lần lượt tuyên phạt từ 3 năm tù đến 8 năm tù.
Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)
- Nam ca sĩ gánh nợ 28 tỷ cho mẹ, bị chủ nợ đến tận nhà chém đòi tiền, đổi đời sau ca khúc ở Đại lễ A50 (12 phút trước)
- Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam (35 phút trước)
- Argentina trước trận bán kết với tuyển Anh: Lionel Messi vắng mặt trên sân tập (39 phút trước)
- Loạt nghi vấn gian lận tại các điểm thi THPT 2026: 9 tỉnh vào cuộc, diễn biến mới nhất gây chú ý! (45 phút trước)
- Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi (50 phút trước)
- Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng (54 phút trước)
- Cháy quán pub ở Bangkok: Nghi vấn chập điện điều hòa và góc khuất lối thoát hiểm bị chặn đứng (55 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ nhà hàng ở Bãi Cháy bị tố chặt chém hóa đơn hải sản 27 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ bê bối tại Công ty Herbitech: Giám đốc sản xuất thực phẩm giả cho người già và trẻ em bị đề nghị mức án kỷ lục 26 năm tù (1 giờ trước)
- Bão Bavi càn quét Trung Quốc: Đường phố biến thành sông, hàng triệu người di tản khẩn cấp (1 giờ trước)