-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Pháp luật
27/11/2019 05:22Lộ chiêu trò giả điên của nữ bị can trong vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019. Theo đó, Vì Văn Toán (37 tuổi, ở xã Thanh Yên, Điện Biên) bị truy tố tội Giết người và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Toán được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án gây chấn động dư luận này.
Bị can Bùi Văn Công (44 tuổi, ở phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên) bị truy tố về các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vương Văn Hùng (35 tuổi, ở huyện Tuần Giáo, Điện Biên) bị truy tố về các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản.
Các bị can Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Hùng (28 tuổi, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (27 tuổi, ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) cùng bị truy tố về tội Giết người, Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (45 tuổi, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) bị truy tố về tội Hiếp dâm.
Bị can nữ duy nhất trong vụ án là Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, vợ bị can Bùi Văn Công) bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.
Điều đáng nói, trong thời gian bị tạm giam từ ngày 20/3 - 17/6, Bùi Thị Kim Thu liên tục tỏ ra bất bình thường về hành vi và lời nói. Đến ngày 18/6, bị can này đã được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thậm chí, gia đình của bị can còn cho rằng Bùi Thị Kim Thu bị thần kinh, đầu óc không được minh mẫn nên nhiều lúc điên dại. Do đó, Cơ quan CSĐT phải tiến hành giám định pháp y về tâm thần và theo quy định của pháp luật ít nhất mất 1 tháng.
Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 56/2019/PYTTa ngày 18/7/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận, Thu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi.
Theo cáo trạng, Vì Văn Toán thuê bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên) là con gái của Trần Thị Hiền (ở đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) để đòi nợ.
18h ngày 4/2/2019 (chiều 30 Tết Kỷ Hợi), sau khi bàn bạc, thống nhất kế hoạch từ trước, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng dùng vũ lực bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Trong đó, Công và Vương Văn Hùng chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng của Duyên.
Tại nhà Bùi Văn Công (đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), từ ngày 4-6/2, trong quá trình bắt và giữ Duyên, các đối tượng Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng nhiều lần hiếp dâm nạn nhân.
Riêng Vương Văn Hùng và Cầm Văn Chương hiếp dâm nạn nhân một lần vào mùng 3 Tết, sau đó cùng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng sát hại nạn nhân.
Trong suốt quá trình phạm tội, Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu, Bùi Văn Công là người khởi xướng. Các bị can khác là người thực hành và giúp sức.
Bản cáo trạng cũng nêu rõ: Ngày 6/2, Bùi Thị Kim Thu chứng kiến Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Đến khoảng 24h cùng ngày, Thu chứng kiến các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng bàn bạc và giết Duyên, tuy có điều kiện tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền nhưng không làm điều đó.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 25/11, luật sư Lê Hồng Hiển (người bảo trợ pháp luật cho hai vụ án buôn bán trái phép ma túy của bà Trần Thị Hiền và nữ sinh bị sát hại Cao Mỹ Duyên) cho biết, sáng mai (27/11), TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài bà Hiền, 4 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội danh trên gồm Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (SN 1982, vợ Toán), Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng.
Theo cáo trạng, từ khoảng cuối tháng 5/2017, Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền đã cùng nhau mua bán 700,2 gam heroin tại đội 5 (xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và tại khu vực bãi rác thuộc đội 5 (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Cũng trong cuối tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Vì Thị Thu bán cho Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm tổng cộng 12 viên Methamphetamine có tổng khối lượng là 1,08 gam. Đến khoảng tháng 1 đến đầu tháng 2/2019, tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Công đã bán tổng cộng 15 viên Methamphetamine có tổng khối lượng là 1,35 gram cho Phạm Văn Nhiệm.
Trong vụ án này, Trần Thị Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua bán 2 bánh heroine với Bùi Văn Công; Vì Thị Thu là người tìm mua 2 bánh heroine về bán cho Bùi Văn Công nên Trần Thị Hiền, Bùi Văn Công, Vì Thị Thu cùng là người thực hành. Vì Văn Toán là người trông giữ 2 bánh heroine cho Vì Thị Thu; Lường Văn Hùng là người đi cùng Bùi Văn Công nhưng không trực tiếp mua và bán 2 bánh heroine nên Vì Văn Toán và Lường Văn Hùng cũng là người giúp sức tích cực.
Nguồn cơn của vụ án mạng rúng động xuất phát từ việc Trần Thị Hiền "xù" món nợ liên quan đến mua bán ma túy dẫn đến việc nhóm nghiện hận thấu xương và ra tay tàn độc với con gái của bà này.
Theo luật sư Lê Hồng Hiển, sau khi xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, dự kiến trước Tết nguyên đán, TAND tỉnh Điện Biên sẽ đưa vụ án nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ra xét xử.
Theo Nhóm PV (Giadinh.net.vn)
Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luậtBáo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất
- Bốn thực phẩm giàu vitamin A giúp sáng mắt, đẹp da hơn cả khoai lang (22:54)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (22:27)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (22:20)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (22:00)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (1 giờ trước)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (1 giờ trước)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (1 giờ trước)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (1 giờ trước)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (1 giờ trước)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (1 giờ trước)