Từ website bóng đá, Xôi Lạc TV mở rộng thành hệ thống nhiều nền tảng, phát 1.529 trận không phép, thu hơn 133 tỷ đồng quảng cáo cá cược, theo điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan hệ thống website “Xôi Lạc TV”, đề nghị truy tố 74 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong số này, Phạm Nguyễn Dũng, 47 tuổi, trú Hà Nội, bị đề nghị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Tổ chức đánh bạc.

Từ Xôi Lạc TV đến dự án 90 Phút

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2018, Nguyễn Công Định, một lập trình viên, bắt đầu xây dựng website Xôi Lạc TV để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Do thiếu vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống, website thời gian đầu hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa phát sinh lợi nhuận.

Khoảng cuối tháng 8/2018, Định quen Phạm Nguyễn Dũng. Nhận thấy tiềm năng từ việc phát trực tiếp bóng đá và khai thác quảng cáo, Dũng quyết định đầu tư để Định phát triển các website có nội dung tương tự Xôi Lạc TV.

Theo thỏa thuận, Dũng chịu toàn bộ chi phí ban đầu để xây dựng, vận hành dự án; Định đóng góp chuyên môn, tập trung phát triển hệ thống. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí được hai bên chia đôi.

Bộ phận phát triển website ban đầu có tên SBG, sau được gọi là dự án 90 Phút, thuộc Công ty Heligate.

Từ Xôi Lạc TV, hệ thống tiếp tục phát triển nhiều website như 90PhutTV, VeboTV, ThapcamTV, BanhkhucTV và CakeoTV.

Theo cơ quan điều tra, Dũng đầu tư toàn bộ chi phí vận hành ban đầu cho dự án 90 Phút, đồng thời trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện các hoạt động thu, chi.

Công an đột kích trụ sở của web lậu "Xôi lạc TV". Ảnh: CACC

1.529 trận đấu không được phép

Theo kết luận điều tra, từ ngày 1/1/2025 đến 5/2/2026, các website thuộc dự án 90 Phút đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đối với các trận đấu được bảo hộ tại Việt Nam.

Các nội dung được xác định liên quan đến bản quyền của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT và một số đơn vị khác.

Cùng với hoạt động phát sóng bóng đá, các website còn quảng cáo cho nhiều trang cá cược trực tuyến.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, dự án 90 Phút thu hơn 2,7 triệu USDT, tương đương hơn 69 tỷ đồng, từ hoạt động quảng cáo cho các website đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định Dũng phải chịu trách nhiệm đối với việc tổ chức cho các thành viên dự án 90 Phút phát sóng 1.529 trận đấu không được chủ thể quyền cho phép và hoạt động quảng cáo cho các website đánh bạc trực tuyến.

Dự án Cakhia thu hơn 64 tỷ đồng

Ngoài 90 Phút, Nguyễn Công Định còn cùng Đỗ Văn Chiến xây dựng hệ thống Cakhia, hoạt động theo phương thức tương tự.

Hệ thống này phát triển các website CakhiaTV, RakhoiTV, QuaytayTV và CaheoTV, vừa cung cấp nội dung bóng đá vừa quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, dự án Cakhia thu hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng, từ hoạt động quảng cáo cho các website cá cược.

Cơ quan điều tra xác định Dũng cũng đầu tư toàn bộ chi phí vận hành ban đầu của dự án Cakhia và chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện các khoản thu, chi.

Từ đó, Dũng bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động quảng cáo cho các website cá cược trực tuyến của dự án này.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ quảng cáo cá cược của hai dự án 90 Phút và Cakhia được xác định hơn 133 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026.

74 bị can bị đề nghị truy tố

Trong vụ án, ngoài Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang và Nguyễn Công Định cũng bị đề nghị truy tố về hai tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, Giang đứng tên giám đốc điều hành Công ty Heligate, nơi dự án 90 Phút được tổ chức hoạt động.

Định được xác định là người trực tiếp tham gia phát triển, vận hành hệ thống website và cùng các thành viên thực hiện hoạt động liên quan đến nội dung bóng đá.

Một số bị can khác được xác định tham gia lập trình, vận hành website, quảng cáo hoặc thực hiện các hoạt động đánh bạc.

Nguyễn Trọng Thuận, trưởng nhóm lập trình, ngoài việc tham gia phát triển, vận hành các website của dự án 90 Phút còn được xác định tự phát triển hai website Xem.pro và Monplayer.org. Cơ quan điều tra xác định các website này có nội dung thuộc trường hợp truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 74 bị can về các tội danh liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Đối với Phạm Nguyễn Dũng, cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can có đủ yếu tố cấu thành tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Tổ chức đánh bạc.

HL (SHTT)