Pháp luật

Lộ tội hiếp dâm vì ăn trộm điện thoại trong nhà nạn nhân

Thấy liên tục mất điện thoại, chị Thu hỏi con gái và cô bé kể lại việc thường xuyên bị Phú hiếp dâm và lấy trộm tài sản trong nhà.

Thấy liên tục mất điện thoại, chị Thu hỏi con gái và cô bé kể lại việc thường xuyên bị Phú hiếp dâm và lấy trộm tài sản trong nhà.

Chiều một ngày cuối tháng 11/2014, Phú thấy vợ chồng chị Thu đi vắng, chỉ có con gái là cháu Anh (lúc đó 9 tuổi) ở nhà một mình trông em. Phú nảy sinh ý định giao cấu với bé gái nên giả làm nhân viên điện lực đến ghi đồng hồ điện, yêu cầu cháu Anh mở cửa.

Phú tại tòa cấp cao. Ảnh: K.T.


Vào trong nhà, hắn đưa bé gái vào phòng ngủ rồi dùng vũ lực cưỡng bức, mặc cho nạn nhân chống cự, van xin. Sau khi thỏa mãn dục vọng, thấy trên tủ lạnh có điện thoại hiệu Nokia, Phú bỏ vào túi quần rồi đi về phòng trọ.

Khoảng 2 tuần sau, lợi dụng lúc vợ chồng chị Thu đi vắng, Phú tiếp tục lẻn vào nhà dùng vũ lực "làm bậy" với bé Anh. Chiều 10/12/2014, với thủ đoạn tương tự, sau khi xâm hại bé gái, Phú thấy điện thoại hiệu Nokia khác đang sạc pin nên mang về phòng trọ sử dụng.

Khoảng 15h cùng ngày, chị Thu về thấy mất điện thoại nên hỏi Anh và cô bé nói Phú lấy. Sau đó, người phụ nữ đến phòng trọ của Phú đòi lại điện thoại. Hai ngày sau, nghe con kể lại việc bị "chú hàng xóm" xâm hại nhiều lần, chị Thu đến công an trình báo.

Bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 15 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, Phú làm đơn xin giảm nhẹ. Ngày 21/12, TAND cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của anh ta, giảm án xuống còn 14 năm tù.

Theo Khắc Thành (Zing.vn)