-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Pháp luật
28/12/2023 02:51Lời khai của cặp đôi nghi ép bé trai 3 tuổi sử dụng ma túy
Ngày 27-12, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000) và Lê Văn Bậm (SN 1979) về tội "Hành hạ người khác".
Ngoài ra, Bậm còn bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Dự kiến, tháng 1-2024, TAND huyện Hóc Môn, TP HCM sẽ xét xử vụ án này.
Theo cáo trạng, Nguyên kết hôn với anh T.M.T và có 2 con chung là T.N.A.N (5 tuổi) và T.N.A.T (3 tuổi).
Năm 2021, sau khi anh T.M.T bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Nguyên sống chung như vợ chồng với Bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Cuối tháng 4-2022, Bậm dùng băng keo trói tay, chân và chửi bới, dọa nạt bé T.N.A.T, sau đó để bé trần truồng nằm dưới sàn nhà. Bậm còn dùng hung khí dọa đánh vào vùng kín khiến bé hoảng sợ.
Những lúc ra tay hành hạ bé T, Nguyên đều lấy điện thoại quay lại. Tháng 3-023, chồng Nguyên cai nghiện trở về địa phương và phát hiện các đoạn video T. bị hành hạ, nghi ép bé sử dụng ma túy nên trình báo công an.
Xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 11-2023, TAND huyện Hóc Môn đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì nghi bỏ lọt hành vi phạm tội trong vụ án.
Tại tòa, Bậm và Nguyên thừa nhận tối 15-4-2022 có sử dụng ma túy cùng một người khác. Bậm cung cấp ma túy, dụng cụ để Nguyên sử dụng.
Trong quá trình điều tra bổ sung, các cơ quan tố tụng xác định vụ án xảy ra vào tháng 4-2022 nhưng đến tháng 1-2023 mới bị phát hiện. Khi khám xét nơi ở của Bậm và Nguyên, lực lượng chức năng không thu giữ được tang vật ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu T. âm tính với ma túy. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mới hơn 2 tuổi, chưa đủ nhận thức để bị người khác lôi kéo, dụ dỗ. Do vậy, không có cơ sở xử lý Bậm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và đồng phạm với Nguyên về tội "Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy".
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (44 phút trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)