Pháp luật

Lời khai của thanh niên dùng xẻng đánh người trên phố Lò Đúc (Hà Nội)

Thanh niên dùng xẻng đánh người tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ: "Em suy nghĩ hơi bồng bột".

Ngày 6/3, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, vừa tạm giữ 18 đối tượng trong vụ việc dùng xẻng, gậy gộc đánh người trên phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ).

Lời khai của thanh niên dùng xẻng đánh người trên phố Lò Đúc (Hà Nội)
Nhóm thanh niên tham gia vụ ẩu đả. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào lúc 22h25' ngày 3/3, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ có một số đối tượng đánh nhau, gây mất trật tự.

Theo đó, Các đối tượng sử dụng hung khí như xẻng, gậy gộc để đánh người. Qua xác minh, Nghi phạm dùng xẻng đánh đập đối phương gục ngã trên phố được xác định là Tùng Linh (18 tuổi, quê Hải Phòng).

Lời khai của thanh niên dùng xẻng đánh người trên phố Lò Đúc (Hà Nội) - 1
Tùng Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Linh khai tối 3/3, thanh niên này cùng nhóm bạn đi xe máy trên đường thì bị một nhóm khác nghi ngờ "nhìn đểu". Sau đó, nhóm đối thủ đuổi theo nhóm của Linh đến số 49 Lò Đúc.

"Nhóm bạn ý có một xe đâm vào nhóm em nên bị ngã. Sau đó, bọn em lao vào đánh", Linh khai và cho biết bản thân đã dùng xẻng để tấn công người bị ngã.

"Lúc đấy em suy nghĩ hơi bồng bột, không kiềm chế được cảm xúc, hành động. Em thấy hành vi của mình là sai trái, mất kiểm soát", Linh cho biết - Theo Dân Trí.

Hiện, Công an Hai Bà Trưng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/loi-khai-cua-thanh-nien-dung-xeng-danh-nguoi-tren-pho-lo-duc-ha-noi-d210331.html