Pháp luật

Lời khai lạnh lùng của kẻ giết thiếu nữ 16 tuổi trong phòng trọ

Nghe tiếng động em Minh quay lại phát hiện đối tượng xông vào phòng trộm tài sản nên Minh đã lấy con dao nhỏ từ bếp đến xua đuổi Mười ra khỏi phòng của mình. Tuy nhiên, Mười đã nhanh tay cướp lại con dao rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người em Minh.

Ngày 15/4, thông tin tới báo chí, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi tại dãy nhà trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa. 

Hung thủ trong vụ án được xác định là Đậu Đức Mười, sinh năm 1989 quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, bước đầu Mười khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai lạnh lùng của kẻ giết thiếu nữ 16 tuổi trong phòng trọ
Chân dung Đậu Đức Mười.

Theo đó,  rạng sáng 9/4, Mười đang đi lang thang tìm phòng trọ có sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến khu phố 8A phường Long Bình, phát hiện phòng trọ của em Phạm Thị Bình Minh đang mở hé cửa. Mười đột nhập vào phòng trọ để trộm cắp.

Nghe tiếng động em Minh quay lại phát hiện đối tượng xông vào phòng trộm tài sản nên Minh đã lấy con dao nhỏ từ bếp đến xua đuổi Mười ra khỏi phòng của mình. Tuy nhiên, Mười đã nhanh tay cướp lại con dao rồi đâm liên tiếp vào cằm, cổ, ngực nạn nhân, cướp một điện thoại di động rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi bị đâm, em Minh cố gắng tri hô trộm rồi gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường được chở tới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu do 1 trong 3 nhát dao bị đối tượng Mười đâm thấu tim.

Sau khi gây án, Mười cướp điện thoại của em Minh chạy trốn về phòng trọ. Trên đường đi, Mười xin đi nhờ xe của một phụ nữ đi đường.

Về phòng trọ, Mười bình tĩnh tắm rửa, đi mua mì gói về ăn sáng. Sau đó, đối tượng thu dọn quần áo, trả phòng trọ rồi bỏ trốn.

Mười ra quốc lộ 1A đi nhờ xe về Lâm Đồng, rồi quay lại TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. Đang định bỏ trốn sang Campuchia thì bị công an bắt.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan của công an tỉnh. Với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Công an huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông và Công an tỉnh Đắc Lắc tiến hành khoanh vùng, bắt giữ đối tượng gây án Đậu Đức Mười vào chiều ngày 14/4 khi hắn đang lẩn trốn tại Đắk Lắk và di lý đối tượng về Đồng Nai để phục vụ điều tra.

Trích lục hồ sơ, Mười có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù vào tháng 3/2020. Trước khi thực hiện vụ trộm, cướp tài sản và giết người trên, đối tượng này cũng đã thực hiện một số vụ trộm tài sản tại TP Biên Hòa từ ngày 25/3 đến khi gây ra vụ án nghiêm trọng ngày 9/4.

HL (Nguoiduatin.vn)