Pháp luật
29/10/2024 13:40Lời khai về việc tạm ứng tiền túi để “cảm ơn” trong vụ AIC Bắc Ninh
Tại phiên tòa, cựu Giám đốc Ban QLDA Trần Văn Tuynh thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố và không có ý kiến gì khác. Bị cáo Tuynh khai làm giám đốc từ tháng 9-2013 đến tháng 6-2020 và biết ông Đặng Tiên Phong (đã mất), Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Hồng từ năm 2012.
Bị cáo Tuynh bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” cùng 3 bị cáo khác gồm cựu Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Tuynh nói năm 2013, ông Phong có đến gặp bị cáo Tuynh trao đổi về việc xin vốn cho tỉnh Bắc Ninh. Việc này, sau đó, được bị cáo Nguyễn Nhân Chiến (khi đó là Chủ tịch tỉnh) đồng ý. Sau đó, Tuynh giao cho cấp dưới thực hiện. Quá trình thực hiện cấp dưới có báo cáo tiến độ cho bị cáo Tuynh.
Theo lời khai Tuynh, ban đầu không có việc thỏa thuận tiền nong. Sau khi đấu thầu xong, ông Phong có nói sẽ trích cho bị cáo Tuynh 6 tỷ đồng để cám ơn các đơn vị, cá nhân giúp đỡ việc đấu thầu. Nhận số tiền 6 tỷ đồng, Tuynh đã đưa cho 4 cá nhân vào các dịp lễ, Tết.

Trong đó, đưa bị cáo Chiến 5 lần, mỗi lần 200 triệu đồng; đưa bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh 5 lần, mỗi lần 200 triệu đồng; đưa Nguyễn Hạnh Chung 500 triệu đồng; đưa Nguyễn Văn Nhường (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”) nhiều lần với tổng số tiền 300 triệu đồng; còn lại 3,2 tỷ đồng được bị cáo Tuynh chi tiêu cá nhân.
Bị cáo Tuynh khai thêm về việc đưa tiền, khi bị cáo Chung có quyết định nghỉ hưu, bị cáo Tuynh gọi điện báo cho ông Phong biết. Ông Phong có nhờ bị cáo Tuynh tạm ứng tiền để cám ơn giúp, “khi trúng thầu anh em mình sẽ tính toán sau”. Do đó, Tuynh đưa tiền cám ơn bị cáo Chung.
Cựu Giám đốc BQLDA thừa nhận, Tổng công ty Sông Hồng tham gia ngay từ đầu, sau đó bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn “chen ngang”.
Cụ thể, cũng năm 2013, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng gọi điện muốn xin tham gia xin vốn, Tuynh báo cáo lại với lãnh đạo tỉnh. Do trước đây Công ty AIC giúp tỉnh nhiều nên cuối cùng, bị cáo này đề xuất chia đôi số dự án.

Theo lời khai của Tuynh, có 6 dự án bệnh viện tuyến huyện, nhóm AIC và nhóm Sông Hồng mỗi nhóm 3 dự án. Giá trị các gói thầu ở từng bệnh viện có sự chênh lệch 5-10 tỷ đồng. Nhưng tổng giá trị chia cho mỗi bên không chênh nhau nhiều. “Chị Nhàn không cho tôi tiền, chỉ có tặng thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm…” – bị cáo Tuynh khai.
Tại tòa, bị cáo Lã Tuấn Hưng thừa nhận cáo trạng nhưng cho rằng một số chỗ chưa đúng và cho rằng do hoàn cảnh. Quá trình khai báo, bị cáo Hưng nói mình không được hưởng lợi ích gì, tiền để lại công ty. “Bản thân bị cáo còn bị thiệt hại thêm”, bị cáo Hưng nói và cho biết tiền khắc phục lấy từ quỹ công ty và vay thêm.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty Sông Hồng cùng với Đặng Tiên Phong thống nhất chủ trương từ trước với Trần Văn Tuynh; thông đồng, cấu kết với một số lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, thông thầu với các cá nhân thuộc chủ đầu tư, sử dụng các Công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu. Nhóm công ty của Hưng trúng 3 gói thầu tại 3 dự án BVĐK huyện Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, gây thiệt hại cho ngân sách số tiền 22,8 tỉ đồng.
Theo Bùi Vinh (An Ninh Thủ Đô)
Tin cùng chuyên mục








-
Tài xế cho xe tải "leo" qua dải phân cách vì lý do bất ngờ (12/07)
-
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội lên phương án loại bỏ xe máy chạy xăng trong vành đai 1 (12/07)
-
MC Minh Trang: Từ "hot mom" truyền cảm hứng đến lùm xùm trại hè Làng Háo Hức (12/07)
-
Điều đặc biệt ở nữ sinh trượt lớp 10 sau thành á khoa toàn quốc (12/07)
-
Mới 20 tuổi đã đột quỵ: Cơ thể gửi tín hiệu cảnh báo khi dùng điện thoại nhưng bị "làm ngơ" (12/07)
-
Sự thật sau màn trình diễn "bỏng mắt" của nữ thần Waterbomb: Kiêng 1 thứ cực nghiêm ngặt, có bí quyết riêng tránh "lộ hàng" (12/07)
-
Mua quan tài cho mẹ già ngồi, thuê người đưa rước linh đình gây xôn xao (12/07)
-
Tiền vệ Chelsea suýt đổ gục vì thời tiết quá nóng ở FIFA Club World Cup 2025 (12/07)
-
Hành vi khó tin của nhóm người khi thủy điện xả lũ, Phòng An ninh kinh tế vào cuộc (12/07)
-
Người phụ nữ sống trong căn hộ 20 năm, bất ngờ nhận thông báo niêm phong tài sản của tòa án: nhà này thuộc về hàng xóm, không phải của bà (12/07)
Bài đọc nhiều




