Pháp luật

Long An: Xuất hiện băng cướp táo tợn chuyên uy hiếp, cướp tài sản người đi đường

Băng cướp khoảng 6 đối tượng, trong đó có một đối tượng nữ liên tục theo dõi, đeo bám người dân đến khu vực vắng vẻ rồi ép xe, dùng hung khí uy hiếp nạn nhân cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, băng cướp táo tợn trên đã gây ra nhiều vụ cướp khiến người dân hoang mang, sợ hãi.


Ngày 13/9, một cán bộ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận, đơn vị đã ra thông báo về việc địa bàn xuất hiện băng cướp táo tợn chuyên gây án tại địa phương và các khu vực lân cận.

Cũng theo vị này, trong báo cáo trên, ngoài thống kê một số vụ việc do băng nhóm trên gây ra, Công an huyện Bến Lức cũng công khai phương thức, thủ đoạn của nhóm này để người dân cảnh giác.

Cụ thể, khoảng 4h ngày 31/8, anh N.V.Q., ngụ huyện Bến Lức điều khiển xe máy trên đường Công Vụ thuộc ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức thì bị một nhóm đối tượng khoảng 5-6 đối tượng đi trên 3 xe máy bám theo.

Đến khu vực vắng, nhóm này vượt lên, dùng mã tấu uy hiếp, cướp xe của anh Q. rồi tẩu thoát. Do đường vắng, bắng cướp quá đông, anh Q. không dám phản kháng. Sau đó, anh mới dám đến công an trình báo.

Long An: Xuất hiện băng cướp táo tợn chuyên uy hiếp, cướp tài sản người đi đường
Một đoạn đường tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An về đêm.

Cùng ngày, băng nhóm này cũng thực hiện vụ cướp táo tợn tại ấp Phước Tú, xã Thanh Phú.

Vào thời điểm trên, anh H.V.T., ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An điều khiển xe máy hiệu Honda Airblade trên đường Phước Tú (ấp Phước Tú) thì bị băng nhóm trên vượt lên từ phía sau.

Sau đó, với thủ đoạn tương tự, nhóm này uy hiếp, khống chế cướp xe của anh T. rồi tẩu thoát.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, ngoài những vụ việc trên, người dân huyện Bến Lức cũng khẳng định, còn nhiều người bị băng cướp trên đeo bám, tấn công.

Anh N.P., SN 1993, ngụ huyện Bến Lức cho biết, anh từng là nạn nhân của băng nhóm táo tợn trên. Tuy nhiên, trong lúc bị khống chế, trên đường bất ngờ có xe người dân đi lại, nên các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

“Tôi bị chúng cướp ở khu vực cầu Láng Ven (huyện Đức Hoà). Nhóm này khoảng 5-6 đối tượng và có một đối tượng nữ. Đối tượng nữ xăm kín tay. Đa số thành viên của băng cướp này trẻ tuổi duy có một tên khoảng 40 tuổi”, anh P. thông tin thêm.

Trước sự táo tợn trên, Công an huyện Bến Lức đã ra thông báo công khai phương thức, thủ đoạn gây án của băng nhóm này để người dân địa phương và các khu vực lân cận nhận biết, đề phòng.

Cụ thể, trong thông báo trên, công an huyện này cho biết, băng nhóm này có khoảng 5-6 đối tượng trong đó có một đối tượng là nữ đi trên 3-4 xe máy các loại.

Khi đến những đoạn đường vắng, phát hiện người đi xe mô tô một mình, các đối tượng sẽ vượt lên áp sát, dùng hung khí khống chế (mã tấu) cướp xe rồi tẩu thoát. Thời gian gây án từ 16h-4h30 sáng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy quét băng cướp táo tợn này.

Theo Hà Nguyễn (Nguoiduatin.vn)