-
Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại -
Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa -
Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM -
Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 -
Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa hư hại, người dân lo mất trắng -
Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô -
Thời điểm dùng lăn khử mùi đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu -
62 tuổi, tối nào cũng uống một chai bia, người đàn ông bàng hoàng khi đi khám -
12 phút chạy đua cứu nam thanh niên đuối nước dưới chân cầu Long Biên -
Giải mã vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ biệt tăm hơn 10 ngày: Rời đi vì gánh nặng nợ nần
Pháp luật
01/03/2026 13:35"Luật ngầm" 5% tại các dự án nghìn tỷ: Hai cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm nhận hối lộ rúng động
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”. Đáng chú ý, hai cấp dưới thân cận của bà Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (đều nguyên là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, một "quy luật ngầm" tàn khốc đã được thiết lập tại hai dự án trọng điểm là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Hai bị can Thắng và Tuấn bị cáo buộc đã thỏa thuận với các nhà thầu về khoản "hoa hồng" tương ứng 5% giá trị tạm ứng hoặc thanh toán trước thuế của mỗi gói thầu. Cứ mỗi lần ngân sách Nhà nước rót tiền cho dự án, các nhà thầu lại phải "cắt phế" ngay lập tức cho những vị lãnh đạo này.
Tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, sau khi Liên danh Tổng Công ty 36 - 319 - Thành An trúng thầu gói thầu trị giá hơn 2.189 tỷ đồng, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã nhận tổng cộng 37,83 tỷ đồng từ các nhà thầu. Khi bị can Huỳnh Hữu Tuấn lên tiếp quản vị trí lãnh đạo tại Ban Y tế trọng điểm, ông này cũng tiếp tục thu lợi bất chính thêm 4,5 tỷ đồng theo tỷ lệ 5% đã định sẵn.
Câu chuyện tại dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 còn cho thấy sự can thiệp thô bạo vào công tác đấu thầu. Bị can Thắng bị cáo buộc đã báo cáo sai sự thật với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để ưu ái cho Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp). Do không thể chỉ định thầu trực tiếp, các bị can đã bắt tay với đơn vị tư vấn để "gọt chân cho vừa giày", lập hồ sơ mời thầu sao cho liên danh thân hữu chắc chắn trúng thầu. Sau khi liên danh này giành được gói thầu 2.200 tỷ đồng, "vòi bạch tuộc" hối lộ bắt đầu vươn ra.

Chỉ riêng tại dự án Việt Đức, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã nhận "lót tay" tổng cộng 36,435 tỷ đồng từ hàng loạt doanh nghiệp như Hancorp, Công ty Hồng Hà Việt Nam, Sông Hồng Hà, Hatech, và ngay cả đơn vị tư vấn. Người kế nhiệm là Huỳnh Hữu Tuấn cũng "bỏ túi" thêm hơn 12 tỷ đồng từ các nhà thầu khác nhau trong quá trình điều hành sau đó.
- Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại (14:30)
- Ngành ô tô Đức chao đảo vì bài toán chi phí: Mercedes-Benz cảnh báo nguy cơ đóng cửa hai nhà máy (14:26)
- Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa (14:19)
- Texas ban bố tình trạng thảm họa giữa lúc giá dầu diesel tăng vọt (14:17)
- Làn sóng xe Trung Quốc áp đảo đường đua Ôtô thế giới của năm 2027 (14:03)
- Cha gần 70 tuổi định chia đất cho 3 con rồi đi thuê nhà, câu nói của con trưởng khiến ông rưng rưng (14:00)
- Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (42 phút trước)
- Đại học thuộc khối Ivy League hàng đầu của Mỹ chấn động trước bê bối hiếp dâm tập thể (45 phút trước)
- Tự uống An Cung phòng đột quỵ, coi chừng lỡ ‘giờ vàng’ cấp cứu (47 phút trước)
- Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 (50 phút trước)