Việc ca sĩ Miu Lê ban đầu bị xử phạt hành chính nhưng sau đó bị khởi tố “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là diễn tiến bình thường của quá trình điều tra.
17-1779021950-ly-do-ca-si-miu-le-bi-xu-phat-hanh-chinh-nhung-sau-do-bi-khoi-to-hinh-su
Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải) (Ảnh CA TP Hải Phòng)

Khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội); Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tất cả những người này đều dương tính với chất ma túy.

Qua khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng công an thu giữ thêm 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;

Khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với các đối tượng này.

Thời điểm này cơ quan công an chưa tiến hành khởi tố hình sự đối với ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật) và Vũ Khương An do xác định hai người này chỉ là những đối tượng thụ hưởng, không nằm trong các trường hợp được quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê ) và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Giải thích về điều này trên báo VTC News, Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Bá Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Luật sư Hưng phân tích rằng, việc ban đầu cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính đối với ca sĩ Miu Lê là do xác định cô  không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự nên không đủ căn cứ để khởi tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ để chứng minh việc ca sĩ Miu Lê có tham gia “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi tổ chức là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Luật sư Hưng cho rằng như vậy là hoàn toàn bình thường trong quá trình điều tra.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra.

PV (SHTT)