Pháp luật

Lý lịch bất hảo của nghi phạm bóp cổ người phụ nữ bán gà đến chết, giấu thi thể trên núi

Trước khi sát hại chị L., Chung từng đi tù về tội "Cướp tài sản" khi trở về địa phương y thường xuyên trộm cắp vặt.

Liên quan đến vụ người phụ nữ giao gà bị sát hại ở Lạng Sơn, ngày 23/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Tại công an, Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm của mình. Được biết, trước khi ra tay sát hại chị L. Chung là đối tượng cộm cá ở địa phương, có nhân thân bất hảo khi có một tiền án về tội Cướp tài sản.

Lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng (huyện Hữu Lũng) cho biết, sau khi chấp hành án về địa phương Chung làm nông. Tuy nhiên, người đàn ông này có tính ăn cắp vặt, kinh tế gia đình không mấy khá giả.

Lý lịch bất hảo của nghi phạm bóp cổ người phụ nữ bán gà đến chết, giấu thi thể trên núi
Nguyễn Văn Chung được lực lượng công an dẫn giải đến hiện trường.

Thời điểm nam nghi phạm bị bắt, lực lượng công an và người nhà tìm thấy giá chở hàng của chị L., chiếc xe máy của nạn nhân thì không tìm thấy.

Như tin đã đưa trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, vào khoảng 14h ngày 22/11, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực núi Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hữu Lũng đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Qua điều tra, đơn vị xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị L. (trú tại thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) làm nghề buôn gà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành bắt và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chung.

Qua đấu tranh khai thác, Chung khai nhận khoảng 6h 30 phút ngày 22/11, hắn gọi điện thoại cho chị L. hẹn gặp nhau tại khu vực núi đá Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng để trao đổi việc mua bán gà.

Khi gặp nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn Chung đẩy chị L ngã và bịt mồm, bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng kéo xác nạn nhân giấu vào hỏm đá cạnh đường rồi lục soát lấy 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe máy của nạn nhân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ly-lich-bat-hao-cua-nghi-pham-bop-co-nguoi-phu-nu-ban-ga-den-chet-giau-thi-the-tren-nui-tintuc798095