Một mâu thuẫn liên quan đến tiền boa và những lời đe dọa đã khiến một thiếu niên 15 tuổi mang dao đến nơi làm việc, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, L.T.A. và V.V.H. cùng làm tại một quán ăn gia đình ở phường Tân Ninh. Do được khách cho tiền boa nhưng không chia cho H., L.T.A. nhiều lần bị đồng nghiệp chửi mắng, yêu cầu chia tiền hoặc mua đồ ăn, nước uống. H. còn đe dọa sẽ chém nếu L.T.A. không làm theo.

Tối 20/1, H. tiếp tục cảnh báo nếu sáng hôm sau L.T.A. không mua đồ ăn, nước uống hoặc đưa tiền thì sẽ chém. Sáng hôm sau, L.T.A. lấy dao cất trong túi áo khoác rồi đến quán làm việc với ý định nếu bị H. đánh thì dùng dao chống trả.

20-1787211731-mau-thuan-tien-boa-nam-thieu-nien-15-tuoi-mang-dao-di-lam-roi-dam-chet-dong-nghiep
Mâu thuẫn tiền boa nam thiếu niên 15 tuổi đâm chết người

Khoảng 7h35, khi L.T.A. đang ăn bánh mì, H. đến gây sự vì không được mua đồ ăn sáng. Hai bên cự cãi, sau đó H. vào bếp lấy dao rồi tiến về phía L.T.A.

L.T.A. cũng lấy dao ra cầm trên tay. Khi H. cầm dao xông đến định chém, L.T.A. đâm một nhát trúng bụng H. Nạn nhân lùi khoảng 3 bước rồi ngã xuống đất và tử vong.

Sau khi gây án, L.T.A. về nhà, đến khoảng 11h30 cùng ngày thì đến Công an phường Tân Ninh đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và chủ động đầu thú. Tuy nhiên, hành vi dùng dao tước đoạt tính mạng người khác được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

HĐXX tuyên phạt L.T.A. 8 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo và mẹ là người đại diện hợp pháp bồi thường cho gia đình bị hại 57,125 triệu đồng.

Đối với con dao được xác định là dao có tính sát thương cao, HĐXX không xử lý L.T.A. về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Nguyên nhân là tại thời điểm phạm tội, bị cáo chưa đủ 16 tuổi nên chưa thuộc độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

HL (SHTT)