Dù biết rõ con trai chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe, một người mẹ tại Phú Thọ vẫn giao xe mô tô cho con sử dụng. Hậu quả, người con trai đã gây ra vụ tai nạn thương tâm trong đêm mưa khiến người bạn đi cùng tử vong.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Thon (sinh năm 1988, ngụ tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ). Người mẹ này bị điều tra về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, vào ngày 2/5, bà Thon đã đồng ý giao chiếc xe mô tô của mình cho con trai là thiếu niên B.T.T. (sinh năm 2010) để sử dụng. Đáng chú ý, người mẹ này hoàn toàn ý thức được việc con trai mình mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi hợp pháp và chưa hề có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

19-1784459702-me-bi-khoi-to-vi-giao-xe-may-cho-con-trai-15-tuoi-gay-tai-nan-chet-nguoi
Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát viên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon.

Hậu quả của sự chủ quan này đã đến ngay sau đó. Vào khoảng 0h ngày 3/5, em B.T.T. điều khiển chiếc xe máy nói trên chở theo bạn là em B.A.Đ. (cùng sinh năm 2010), lưu thông trên tuyến đường C, đoạn qua xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết chuyển biến rất xấu, trời mưa to khiến mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn, T. vẫn tiếp tục phóng xe đi. Hậu quả là chiếc xe mất lái, lao thẳng xuống rãnh nước bên phải dải đường và hất văng cả hai thiếu niên xuống phần taluy âm ven đường.

Cú ngã đập người mạnh khiến em B.A.Đ. bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Dù đã lập tức được chuyển tuyến lên cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nạn nhân đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.

Từ vụ án đau lòng này, cơ quan công an một lần nữa đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đến các bậc phụ huynh: Tuyệt đối không được giao xe mô tô, xe gắn máy hoặc bất kỳ phương tiện cơ giới nào cho con em mình khi các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đáp ứng đủ các điều kiện an toàn theo quy định.

Bên cạnh đó, các gia đình cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát và giáo dục con cái nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông để tránh những bi kịch gia đình tương tự xảy ra.

TN (SHTT)