Vụ bê bối tuồn thịt lợn nhiễm dịch bệnh vào dây chuyền sản xuất của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) vừa có tình tiết mới gây chấn động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ Lê Nhật Huy, nhân viên bán hàng của công ty, và Trần Thị Hương, Phó trưởng Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản - Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT Hải Phòng). Sự xuất hiện của cán bộ kiểm dịch trong vòng xoáy pháp lý này cho thấy sự lỏng lẻo và dấu hiệu tiêu cực trong quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm.

41.jpg
Lực lượng liên ngành tổ chức khám xét, lấy mẫu thịt trong 4 kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Theo thông tin từ cơ quan tố tụng, trước khi bị tạm giữ, cả Huy và Hương đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú. Hai đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi "Đưa - Nhận hối lộ" nhằm mục đích hợp thức hóa các thủ tục, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các sản phẩm động vật của Công ty Đồ hộp Hạ Long khi vận chuyển ra ngoài tỉnh tiêu thụ. Quyết định tạm giữ hai đối tượng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn để làm rõ các mắt xích trong đường dây tiêu thụ thịt bẩn.

Song song với việc làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ, tối 14/1, Công an TP Hải Phòng cũng đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ba thuộc cấp khác của ông Toàn gồm Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng và hai nhân viên phụ trách kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Nhà chức trách xác định nhóm này đã buông lỏng quản lý, để hàng trăm tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng lọt vào kho lạnh sản xuất.

15-1768445436-mo-rong-dai-an-thuc-pham-ban-tai-do-hop-ha-long-can-bo-kiem-dich-dau-thu-ve-hanh-vi-nhan-hoi-lo.jpg
Ông Trương Sỹ Toàn cùng 3 nữ nhân viên cấp dưới bị khởi tố.

Kết quả điều tra và khám xét tại trụ sở HaLong Canfoco đã bóc tách một thực trạng kinh hoàng về nguồn nguyên liệu. Trong các kho lạnh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 132 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đáng sợ hơn, dịch bệnh không chỉ nằm ở nguyên liệu thô mà còn hiện diện trong các thành phẩm đã chế biến như chả giò rế, chả giò đặc biệt. Ngoài ra, hơn 13.900 sản phẩm "patê cột đèn" (loại 90g và 150g) sản xuất vào đầu tháng 9-2025 cũng được xác định làm từ nguồn thịt nhiễm dịch bệnh này.

Không dừng lại ở dịch tả lợn châu Phi, kết quả xét nghiệm liên ngành còn phát hiện nhiều sản phẩm khác tại đây như bì heo, da gà và thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu đều dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Trước mức độ nguy hiểm của số thực phẩm này, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy tổng cộng hơn 160 tấn tang vật, bao gồm thịt sống và các loại đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn nhiễm khuẩn.

Vụ án khởi nguồn từ tháng 9-2025 khi cảnh sát bắt giữ xe chở thịt lợn ôi thiu từ vùng dịch. Đến nay, tổng số bị can trong đường dây này đã tăng lên đáng kể, phơi bày một hệ thống từ cung cấp, vận chuyển đến sản xuất và thậm chí là "bắt tay" với cán bộ kiểm dịch để tuồn thực phẩm độc hại ra thị trường. 

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng để truy quét toàn bộ các đối tượng liên quan.

PTH (SHTT)