Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) bị khởi tố nhằm làm rõ những sai phạm kinh tế nghiêm trọng xảy ra tại ngành điện.

Ngày 13/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) đã phát đi thông báo bất thường, xác nhận việc nhận được văn bản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) liên quan đến ông Đặng Phan Tường.

13-1789284003-mo-rong-dieu-tra-vu-an-nganh-dien-khoi-to-cuu-chu-tich-hdtv-tong-cong-ty-truyen-tai-dien-quoc-gia-dang-phan-tuong
Ông Đặng Phan Tường thời điểm trước khi bị khởi tố. Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Theo đó, ông Đặng Phan Tường — người từng có nhiều năm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên tại EVNNPT và hiện là thành viên Hội đồng quản trị của EEMC — đã chính thức bị C01 khởi tố bị can. Quyết định tố tụng này nằm trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 cùng các đơn vị có liên quan.

Trước đó, vào chiều 2/7, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01 (Bộ Công an), đã từng công bố những thông tin đầu tiên về vụ án quy mô lớn này. Theo đại diện cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng 47 bị can về 5 nhóm hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án đường dây 500kV mạch 3 — dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy phía chủ đầu tư cùng hàng loạt nhà thầu đã vi phạm nghiêm trọng trong suốt quá trình triển khai dự án, từ khâu lập và phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu cho đến khâu nghiệm thu và quyết toán công trình. Thêm vào đó, C01 cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan.

Các tội danh đã được cơ quan điều tra xác định đến nay bao gồm: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Sai phạm này trải rộng tại 13 đơn vị, trong đó có những cái tên lớn như EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11 cùng một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Nhằm đảm bảo tối đa việc thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ số tiền mặt lên tới hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh phong tỏa các tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị ước tính khoảng 1.756 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng và giải quyết toàn bộ vụ án theo đúng kế hoạch.

PV (SHTT)