-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
30/03/2022 01:42Mở rộng vụ án Nguyễn Phương Hằng: Công an TP.HCM làm việc với bà Hàn Ni
Ngày 29-3, thông tin trên báo Người Lao Động, Công an TP HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) lên làm việc để bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).
Trước đó, bà Đặng Thị Hàn Ni đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác.
Khi làm việc với bà Hàn Ni, Công an TP HCM yêu cầu cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của bà đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.
Vào tháng 10-2021, bà Hàn Ni gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trong đơn này, bà Hàn Ni cho biết trong các buổi livestream, bà Hằng thường xuyên "réo tên" mình rất nhiều vấn đề. Trình bày với công an, bà Hàn Ni khẳng định tất cả những vấn đề bà Hằng nói trong các buổi livestream về mình là vu khống. Ngoài ra, bà Hàn Ni nói rằng bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng mình để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục.
Bà Hàn Ni cho biết thêm sau khi gửi đơn tố cáo thì bị một số "fan chính nghĩa" đe dọa. Trước sự việc này, ngày 6-11-2021, bà Hàn Ni có đơn đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.
Đến chiều 16-11-2021, bà Nguyễn Phương Hằng cùng nhiều người đi theo đã tới trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (quận 3, TP HCM) đòi gặp bà Hàn Ni. Tuy nhiên, bảo vệ tòa nhà không đồng ý cho vào.
Chiều 21-11-2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream và liên tục đe dọa nên bà Hàn Ni gửi đơn đến Công an TP.HCM đề nghị xử lý bà Hằng về hành "đe dọa giết người".
Sáng nay (29/3), bà Hàn Ni cho biết bản thân rất bức xúc, vì đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an Bình Dương theo thẩm quyền, nhưng gần 5 tháng qua, ngoài 2 lần được Công an Bình Dương mời làm việc thì bà không được thông báo về kết quả xử lý vụ việc như thế nào.
NT (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)