-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Pháp luật
12/09/2024 20:30Mọi hành vi đăng tải tin giả về bão lũ, lừa đảo từ thiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc
Tràn lan tin giả
Cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại to lớn về cả người và tài sản tại nhiều địa phương. Do vậy, những thông tin trên mạng xã hội về mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày này luôn được nhiều người quan quan tâm, chia sẻ.
Song, ngoài những thông tin chính thống từ cơ quan chức năng vẫn có không ít tin giả. Một số đối tượng lợi dụng sự quan tâm của người dân đã phát tán thông tin sai sự thật về lũ lụt như tin giả về vỡ đê Yên Lập (Phú Thọ), vỡ thủy điện ở Bát Xát (Lào Cai), vỡ đê Sông Cầu, vỡ đê ở Bắc Giang,...
Tại Quảng Ninh, mới đây, CATP Cẩm Phả đã triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3. Đó là tài khoản Facebook “Song An hảisản” của bà Đ.T.H, trú tại Quảng Yên đăng tải nội dung nói về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau…
Tại cơ quan Công an, bà Đ.T.H thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang trong nhân dân. Hiện, Công an TP Cẩm Phả đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng phát hiện, xử phạt các đối tượng đưa thông tin không đúng về việc vỡ đê sông Cầu, sai sự thật về tình hình mưa bão.
Ngày 9-9, facebook “H.T” của H.V.T, 32 tuổi, ở xã Đồng Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc vỡ đê tại huyện Yên Phong. Bài viết thu hút nhiều lượt quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Do vậy, Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.V.T.
Còn tại Lào Cai, Công an xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà cũng triệu tập 1 đối tượng dùng tài khoản facebook Đoàn Như Q đăng tải tin giả về việc đập thủy điện Cốc Ly bị vỡ khiến nhiều người dân hoảng loạn, di dời lên đỉnh đồi lánh nạn ngay trong đêm.
Tại cơ quan công an, Q thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin, nhưng đã cho đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình vỡ đập thủy điện.
Lừa đảo quyên góp từ thiện
Không chỉ đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, một số đối tượng còn sử dụng các thông tin, hình ảnh giả mạo để kêu gọi từ thiện hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, trang Facebook của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đăng cảnh báo về tình trạng fanpage lừa đảo, mạo danh để kêu gọi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Không chỉ có vậy, ngày 11-9, trên mạng xã hội xuất hiện trang fanpage giả mạo Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu Phong Châu.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, chúng còn đăng tải các bài viết trên mạng xã hội kèm theo những hình ảnh rất đáng thương được tạo ra bằng AI rồi lợi dụng lòng thương để lừa người khác chuyển tiền từ thiện.
Do không tìm hiểu kỹ, một số người dùng mạng xã hội đã vội vã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Thực tế đã có cá nhân chuyển hàng trăm triệu đồng cho một đối tượng để mua 2000 chiếc áo phao chuyển lên Tuyên Quang cứu trợ nhưng sau khi tiền được chuyển đi, kẻ lừa đảo lập tức lặn mất tăm…
Không chỉ tạo fanpage giả để kêu gọi từ thiện, các đối tượng còn lan truyền nhiều tin giả về việc người dân vùng bão lũ, mất điện, không có mạng có thể nhập cú pháp gửi 191 để được dùng Internet miễn phí của Viettel.
Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng còn lưu ý cú pháp chỉ áp dụng cho những khu vực bị bão lũ, mất điện, mất kết nối Internet. Đại diện Viettel Telecom đã bác bỏ thông tin sai sự thật trên.
Trước tình trạng trên, Bộ Công an đã khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Trước khi quyên góp, ủng hộ, cần tìm hiểu kỹ về tổ chức kêu gọi, xác minh tính xác thực của thông tin được cung cấp, nên quyên góp, ủng hộ tại các đơn vị có uy tín, minh bạch, đảm bảo sự đóng góp của mình thực sự có ý nghĩa.
Có thể nói, mặc dù cơ quan chức năng đã triệu tập, xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ những thông tin giả, tin sai sự thật nhưng nhiều người dùng mạng xã hội vẫn còn xem nhẹ, chưa ý thức hết trách nhiệm và hậu quả của việc phát tán những thông tin không đúng sự thật lên môi trường mạng.
Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, mỗi người dân cần theo dõi thông tin về tình hình mưa bão trên các phương tiện truyền thông chính thống, thận trọng trước những lời kêu gọi từ thiện ủng hộ người dân vùng bão lụt và cần nhận thức rõ rằng, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.
Theo Huệ Linh (An Ninh Thủ Đô)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (12/06/26 22:10)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (12/06/26 21:45)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (12/06/26 21:32)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (12/06/26 21:20)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (12/06/26 20:55)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (12/06/26 20:42)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (12/06/26 20:31)