Pháp luật

Một phó chủ tịch phường bị bắt

Vi phạm các quy định trong công tác quản lý, gây thất thoát tài sản của nhà nước, một phó chủ tịch UBND phường đã bị bắt giữ

Ngày 22-7, Công an TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc, khám xét nơi ở của Mông Viết Thái (SN 1982, ở Cao Bằng), Phó Chủ tịch UBND phường Sông Bằng, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Một phó chủ tịch phường bị bắt
Ông Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, tháng 11-2020, trong thời gian Thái kiêm nhiệm công việc tổ phó tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản (chợ tạm Sông Bằng) đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Một phó Chủ tịch phường bị “tố” đòi hối lộ 10.000 USD

Trước đó, công an TP Cao Bằng đã khởi tố bị can với 3 đối tượng trong vụ án này, trong đó bắt tạm giam Bùi Văn Hiệp (SN 1975, ở phường Sông Hiến, TP Cao Bằng), nguyên chủ tịch UBND phường Sông Bằng, kiêm tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/mot-pho-chu-tich-phuong-bi-bat-20230722092036975.htm