Pháp luật

Một thiếu tá trại tạm giam bị bắt vì để người bị tạm giam gọi điện thoại

Thiếu tá, đội trưởng Trại tạm giam cùng một cấp dưới bị khởi tố vì tạo điều kiện cho người bị tạm giam dùng điện thoại gọi ra ngoài hòng trục lợi.

Ngày 13/4, theo VietNamNet, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực thi lệnh khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, một cấp dưới của thiếu tá Dũng, tên Đạt, cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Một thiếu tá trại tạm giam bị bắt vì để người bị tạm giam gọi điện thoại
Cán bộ VKSND Tối cao xuất hiện tại Trại tạm giam Long Tuyền vào ngày 12/4. Ảnh: VietNamNet.

Chiều ngày 12/4, cán bộ Cơ quan VKSND Tối cao đã thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Dũng và Đạt.

Theo điều tra ban đầu, các bị can trên được cho là tạo điều kiện cho người bị tạm giam sử dụng điện thoại liên lạc với bên ngoài trái quy định, có dấu hiệu để trục lợi.

Được biết, Thiếu tá Dũng từng là Trưởng Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, được điều chuyển về Trại Tạm giam Long Tuyền (thuộc Công an TP Cần Thơ) khoảng 3 năm nay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mot-thieu-ta-trai-tam-giam-bi-bat-vi-de-nguoi-bi-tam-giam-goi-dien-thoai-d160107.html