Vì nghèo khổ, bế tắc, Vũ Văn Vương đã ra tay sát hại mẹ ruột, vợ và 2 con. Ngày 19/11, TAND Tối cao ở Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án này và đưa ra mức án chính thức cho bị cáo.

Theo VOV, ngày 19/11, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm liên quan đến vụ án Vũ Văn Vương (SN 1973, trú tại Hà Nội) sát hại bốn người thân trong gia đình. Phiên tòa được tiến hành nhằm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do đại diện hợp pháp của các bị hại nộp trước đó.

Trước đó, ngày 8/7, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Văn Vương mức án tử hình về tội “Giết người”.

vu-van-vuong-1

Tại phiên phúc thẩm, chủ tọa giải thích rõ rằng các bên liên quan không cung cấp được tình tiết mới có giá trị làm căn cứ xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đồng thời, hành vi phạm tội của Vương được xác định là đặc biệt tàn ác, dã man, nên không đủ cơ sở để thay đổi mức án.

Sau phần giải thích của HĐXX, đại diện hợp pháp của các bị hại đã quyết định rút đơn kháng cáo. Theo đó, án tử hình đối với Vũ Văn Vương được giữ nguyên.

Theo tài liệu tố tụng, ngày 17/1/2025, Vương trở về nhà và sử dụng hung khí cùng hành vi bóp cổ để sát hại cháu H. (SN 2006) và cháu T (SN 2008) là con ruột; chị Th (SN 1975) là vợ; cùng bà Nh., mẹ ruột của bị cáo. Sau khi gây án, Vương giấu thi thể vợ và hai con dưới gầm giường.

Tiếp đó, Vương đi mua thuốc ngủ để tự tử nhưng bất thành, rồi bỏ trốn vào Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến ngày 18/1, bị cáo bị lực lượng chức năng bắt giữ và áp giải về Hà Nội.

vu-van-vuong-2

Trong quá trình điều tra, Vũ Văn Vương khai rằng bản thân ốm yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cuộc sống lâm vào bế tắc. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định sát hại toàn bộ người thân rồi tự kết liễu nhằm “giải thoát”, theo nội dung cáo trạng.

Theo An An (SHTT)