-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Pháp luật
03/08/2024 01:02Mức án đối với người mẹ đưa con gái 14 tuổi đi bán “cái ngàn vàng“?
VKSND quận Phú Nhuận, TP HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Quốc Dũng (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội "mua dâm người dưới 18 tuổi" và N.T.K.N. (47 tuổi, quê Hậu Giang) về tội "môi giới mại dâm". Làm việc với cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, ngoài 2 lần trực tiếp đưa cho cháu bé 18 triệu đồng tại khách sạn thì N, nhiều lần gọi điện xin tiền làm vốn buôn bán và lo sinh hoạt nên ngầm hiểu là đòi tiền bán dâm còn thiếu. Dũng đã chuyển khoản cho N. tổng cộng 25,3 triệu đồng. Trong khi đó N. khai, ngoài tiền hỗ trợ mua vé xe chỉ nhận được 18 triệu đồng tiền Dũng mua dâm con mình và đã tiêu xài hết.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của người mẹ này là táng tận lương tâm, coi thường dư luận nên ngoài sự trừng phạt của pháp luật, người phụ nữ này sẽ bị dư luận xã hội lên án. Pháp luật bảo vệ danh dự nhân phẩm, sức khỏe của mọi công dân, đặc biệt là đối với trẻ em. Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là luật trẻ em có rất nhiều các quy định về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng bị xâm hại tình dục.
Luật sư Cường cho biết thêm, trong các quy định đó, trách nhiệm của cha mẹ được ghi nhận đầu tiên và luôn được đề cao. Cha mẹ phải là người có trách nhiệm bảo vệ con cái mình khỏi nạn xâm hại tình dục. Chỉ cần cha mẹ lơ là, thiếu sự quản lý, thiếu kỹ năng là các con có thể bị bạo hành, bị xâm hại… Vậy mà người mẹ trong vụ việc này lại mang con của mình đi bán dâm khi cháu mới 14 tuổi thì đó là điều không thể chấp nhận được.
Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người dưới 16 tuổi quan hệ tình dục và nghiêm cấm hành vi mua bán dâm, đặc biệt là mua dâm người dưới 18 tuổi.
Với kết quả điều tra như vậy, việc cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng này về tội mua dâm người dưới 18 tuổi và tội môi giới mại dâm là có căn cứ, đúng pháp luật. Các đối tượng này sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội hai lần trở lên, phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục… nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.
Trường hợp thực hiện hành vi mua dâm người chưa đủ 13 tuổi thì sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, kể cả trường hợp nạn nhân tự nguyện. Nếu người đã thành niên mà mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi thì sẽ bị xử lý hình sự về tội mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi theo quy định tại điều 329 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03-07 năm: Mua dâm 02 lần trở lên; Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07-15 năm: Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Ngoài ra, hình phạt bổ sung cho tội này là người phạm tội bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Như vậy, với quy định tại điều 329 Bộ luật Hình sự nêu trên, bị can Dũng sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 07 năm với 15 năm do bị áp dụng tình tiết là phạm tội hai lần trở lên.
Điều đáng chú ý trong vụ việc này, mẹ của cháu bé cũng bị xử lý hình sự về tội môi giới mại dâm với hình phạt có thể tới 15 năm tù theo quy định tại điều 328 Bộ luật Hình sự.
Với hành vi môi giới mại dâm đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, người phạm tội sẽ phải chịu hình phạt ở khung cao nhất là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 3, điều 328 Bộ luật Hình sự. Người phụ nữ này cũng có thể sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm k, khoản 1, điều 52 Bộ luật Hình sự là: “k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác.
Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Theo Gia Đạt (Kienthuc.net.vn)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)