Pháp luật

Nam thanh niên dùng súng và bom giả xông vào cướp ngân hàng giữa ban ngày

Dùng dao đe doạ cướp tiệm vàng giữa trung tâm thành phố

Mang theo bật lửa hình khẩu súng và bom giả, Trần Thanh Luân (25 tuổi, ở Đồng Tháp) uy hiếp nhân viên ngân hàng Sacombank để cướp tài sản.

Tối 15/11, lãnh đạo Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) xác nhận với Thanh Niên, đơn vị đang lấy lời khai đối với Trần Thanh Luân (25 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) để làm rõ hành vi xông vào cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank chi nhánh Sa Đéc, tọa lạc đường Nguyễn Sinh Sắc, P.2, TP.Sa Đéc.

Nam thanh niên dùng súng và bom giả xông vào cướp ngân hàng giữa ban ngày

Tại cơ quan công an, Luân khai đang nợ của công ty tài chính 50 triệu đồng và vay bên ngoài với số tiền 15 triệu đồng. Không có khả năng chi trả, Luân nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nam thanh niên dùng súng và bom giả xông vào cướp ngân hàng giữa ban ngày - 1
Luân bị bắt giữ ngay khi gây án. Ảnh: CACC.

Luân đã mua bật lửa hình khẩu súng và một số đồ dùng để chế tạo bom giả, làm phương tiện gây án.

Zing thuật lại, chiều 15/11, Luân đi xe buýt đến chi nhánh ngân hàng Sacombank ở TP Sa Đéc. Thấy vắng khách, nghi phạm đã khống chế, yêu cầu các nhân viên ngân hàng để 1,75 tỷ đồng vào ba lô. Lúc này, lực lượng công an kịp thời đến hiện trường khống chế, bắt giữ Luân.

Theo xác minh, Luân chưa có tiền án, tiền sự. Cơ quan điều tra đã thu giữ bật lửa hình khẩu súng, kích nổ, cục giấy và mủ giống bom tự chế, ba lô màu cùng số tiền 1,75 tỷ đồng.

Nam thanh niên dùng súng và bom giả xông vào cướp ngân hàng giữa ban ngày - 2
Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC.



https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nam-thanh-nien-dung-sung-va-bom-gia-xong-vao-cuop-ngan-hang-giua-ban-ngay-a363528.html