Pháp luật
23/03/2026 07:23"Ngạn Tổ" sa lưới: Sự thật về "trùm" bán phà ảo trên Facebook chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thái Bình (sinh năm 1985, quê quán Đồng Tháp, hiện tạm trú tại TP.HCM). Đối tượng bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau một hành trình dài "dắt mũi" các nạn nhân nhẹ dạ trên không gian mạng.
Kết quả điều tra hé lộ một quy trình lừa đảo chuyên nghiệp được Bình thiết lập từ đầu năm 2025. Do không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, Bình đã tận dụng triệt để "thế giới ảo" để săn mồi.
Đối tượng này sử dụng sim "rác" để lập hàng loạt tài khoản ngân hàng không chính chủ, đồng thời xây dựng những "profile" uy tín trên Facebook với các cái tên như "Ngạn Tổ", "Trần Đạt", hay "Phụ Tùng Xe".
Để tạo lòng tin, Bình thu thập vô số hình ảnh, video về xe máy, máy xúc, thậm chí là cả những phương tiện lớn như ghe, phà từ internet để đăng bán như thể mình là chủ sở hữu thực sự.
Kịch bản của "Ngạn Tổ" bắt đầu khi có khách hàng cắn câu. Bình nhiệt tình gửi hình ảnh, video minh họa để củng cố niềm tin, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước một phần giá trị món hàng.
Tinh vi hơn, sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên, Bình chưa dừng lại mà tiếp tục hóa thân thành nhân viên vận chuyển, gọi điện cho nạn nhân yêu cầu chuyển thêm tiền phí.
Nếu bất cứ ai tỏ ra nghi ngờ hoặc từ chối chuyển khoản, "đại gia ảo" này sẽ ngay lập tức cắt đứt mọi liên lạc, chặn tài khoản và "lặn" mất tăm cùng số tiền đã chiếm đoạt.
Một trong những nạn nhân điển hình là anh K.T.H. (ngụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Qua những lời mời chào hấp dẫn trên Facebook, anh H. đã tin tưởng chuyển cho Bình 25 triệu đồng tiền đặt cọc để mua một chiếc rơ-moóc xe cuốc. Tuy nhiên, sau khi tiền đi, hàng chẳng thấy tới, và người bán mang tên "Ngạn Tổ" cũng biến mất không một dấu vết.
Theo thống kê từ cơ quan công an, danh sách nạn nhân của Phạm Thái Bình đã kéo dài hơn 400 người trên phạm vi toàn quốc. Với thủ đoạn đánh vào tâm lý ham rẻ và sự tin tưởng vào hình ảnh trên mạng, đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng chỉ trong vòng hơn một năm qua.
Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.