Pháp luật

Nghi bị nói xấu, người đàn ông đâm anh họ tử vong

Cho rằng bị "nói xấu sau lưng" khiến gia đình mình mâu thuẫn, Kim đã dùng dao bầu sát hại anh họ.

Ngày 4/7, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong xảy ra tại thôn Mậu An, xã Lương Điền.

Đáng chú ý trong vụ việc trên, nghi phạm là em họ của nạn nhân.

Nghi bị nói xấu, người đàn ông đâm anh họ tử vong
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/7, Hoàng Đình Kim (SN 1979) hẹn anh H.Đ.T. (SN 1978, là anh họ của K., cùng trú tại thôn Mậu An, xã Lương Điền) đến nhà mình để nói chuyện. Trong quá trình trao đổi, giữa 2 anh em họ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không giữ đươc bình tĩnh, Kim dùng dao bầu đuổi đánh, đâm anh T. bị thương.

Ngay sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong hồi 17h55 cùng ngày.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương khẩn trương có mặt tại bảo vệ hiện trường để xác minh, làm rõ.

Bước đầu điều tra, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ việc Kim cho rằng anh T. đã nói xấu mình với gia đình trong thời gian Kim ở TP HCM, khiến gia đình Kim xảy ra mâu thuẫn.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nghi-bi-noi-xau-nguoi-dan-ong-dam-anh-ho-tu-vong-d169291.html