Pháp luật

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai gì tại cơ quan công an?

Đối tượng đã chuẩn bị một khẩu súng tự chế (dạng hoa cải cứa nòng) để gây án. Tuy nhiên, khi chưa cướp được gì đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện, báo động an ninh.

Ngày 12/5, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Ngô Quyền đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông cầm vật giống súng hoa cải đi cướp ngân hàng.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng khai gì tại cơ quan công an?
Đào Anh Tuấn bị bắt giữ.

Trước đó, tối ngày 11/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm là Đào Anh Tuấn (SN 1973, trú tại đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tại nhà riêng. Nghi phạm bị bắt chỉ 4 tiếng sau khi gây ra vụ cướp táo tợn tại một phòng giao dịch ngân hàng, Chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng vào chiều cùng ngày.

Bước đầu đấu tranh, Đào Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận nguyên nhân gây án. Người này vốn chưa có tiền án, tiền sự, khai do bản thân nợ nần nhiều nên đã túng quẫn, nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện ý đồ, đối tượng đã chuẩn bị một khẩu súng tự chế (dạng hoa cải cứa nòng) để gây án. Khoảng 15h08 cùng ngày, đối tượng mặc áo chống nắng trùm kín mặt và đầu vào phòng giao dịch một ngân hàng, địa chỉ ở Lạch Tray (Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Tại quầy giao dịch, đối tượng rút vật giống súng hoa cải ra đe dọa bảo vệ, nhân viên ngân hàng với mục đích cướp tiền. Tuy nhiên, khi chưa cướp được gì đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện, báo động an ninh nên Tuấn hốt hoảng bỏ chạy.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, xác minh vai trò của đối tượng liên quan.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-hai-phong-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-tintuc822793