Pháp luật

Nghi phạm đâm chết phụ lái ở bến xe ra đầu thú

Nghi phạm 9X vụ đâm người tử vong ở bến xe phía Nam TP Huế ra đầu thú sau gần nửa ngày gây án. Anh ta khai nguyên nhân vụ việc là mâu thuẫn trong việc đón khách đặt chỗ đi xe.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết nghi phạm đâm người đàn ông tử vọng tại bến xe phía Nam TP Huế sáng 26/1 đã ra đầu thú vào chiều cùng ngày. Nghi phạm là Đặng Văn Quyến (24 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk) làm nghề phụ xe khách.

Nghi phạm đâm chết phụ lái ở bến xe ra đầu thú
Nghi phạm đầu thú công an sau khi gây ra vụ đâm chết người. Ảnh: Công Định.

Tại cơ quan điều tra, Quyến thừa nhận hành vi đâm tử vong anh Tín, nguyên nhân là giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đón khách đặt chỗ đi xe. 

Quyến và nạn nhân cùng làm phụ xe cho một nhà xe ở TP Huế.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 2 nhát vào vùng lưng, trong đó có 1 nhát làm thủng động mạch chủ của tim gây chảy máu cấp dẫn đến tử vong.

Trước đó, trong lúc anh Tín đang ở bến xe phía Nam TP Huế thì bị một người đàn ông cầm dao xông vào đâm gục. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm đâm chết phụ lái ở bến xe ra đầu thú - 1
Bến xe phía Nam TP Huế, địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Điền Quang (Tri Thức Trực Tuyến)