Pháp luật

Nghi phạm sát hại bạn vì 300.000 đồng ở Sài Gòn ra đầu thú

Sau 7 ngày chạy trốn vì đâm chết anh Quỳnh, mới đây Cương đã đến công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, để thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Quỳnh (33 tuổi, quê Bắc Ninh), sáng 27/2, Công an TP.HCM cho biết nghi phạm là Lưu Phấn Cương (31 tuổi, ở cùng quê) đã đến công an đầu thú. 

Theo cơ quan điều tra, sau khi sát hại bạn vì 300.000 đồng, Cương trốn về quê tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Được cảnh sát địa phương khuyên nhủ động viên, mới đây thanh niên này đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Cương đang được cảnh sát di lý từ quê vào TP.HCM để phục vụ điều tra. 

Nghi phạm sát hại bạn vì 300.000 đồng ở Sài Gòn ra đầu thú
Chân dung nghi phạm đâm chết bạn vì 300.000 đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, hai thanh niên này chơi thân với nhau. Chiều 21/2 (mùng 6 Tết), trong lúc ngồi nhậu tại nhà Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Cương đòi bạn phải trả cho anh ta 300.000 đồng.

Trong lúc cự cãi, bất ngờ Cương rút dao đâm vào người chủ nhà. Nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị thủ phạm đâm liên tiếp cho đến khi ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm trốn về quê.

Nghi phạm sát hại bạn vì 300.000 đồng ở Sài Gòn ra đầu thú - 1
Vị trí xảy ra vụ án. Ảnh: Google maps.

Theo Khánh Trung - Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)