Pháp luật

Nghi phạm trộm bắn thiếu tá công an: Có thể xem xét cả 3 tội danh

“Từ những thông tin mà báo chí đưa cho thấy hành vi của các đối tượng là rất nghiêm trọng. Bởi lẽ hành vi này đã xâm phạm vào nhiều khách thể được luật hình sự bảo vệ", thạc sĩ Hằng nhận định.

“Từ những thông tin mà báo chí đưa cho thấy hành vi của các đối tượng là rất nghiêm trọng. Bởi lẽ hành vi này đã xâm phạm vào nhiều khách thể được luật hình sự bảo vệ", thạc sĩ Hằng nhận định.

Ngay sau đó, một đối tượng đã bị công an bắt giữ, đối tượng còn lại bỏ chạy lên đồi. Vào khoảng 15h30 chiều nay, đã bắt được đối tượng đã nổ súng bắn vào thiếu tá Nguyễn Minh Tú tại khu vực cây đa Bản Hẹo, tổ 1, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La.

Nghi phạm trộm bắn thiếu tá công an: Có thể xem xét cả 3 tội danh - Ảnh 1

Đối tượng (áo vàng) bị bắt giữ sau một ngày đêm lẩn trốn.

Trước thông tin về vụ việc, trao đổi với PV dưới khía cạnh cấu thành tội phạm thạc sĩ luật Nguyễn Thị Hằng - Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật cho biết: “Từ những thông tin mà báo chí đưa cho thấy hành vi của các đối tượng là rất nghiêm trọng. Bởi lẽ hành vi này đã xâm phạm vào nhiều khách thể được luật hình sự bảo vệ. Các đối tượng đã rất manh động, thực hiện liên tiếp các hành vi phạm tội. Đây là biểu hiện của sự coi thường pháp luật.

Trước hết, nếu trước khi bị vây bắt các đối tượng đã thực hiện việc trộm cắp tài sản của nhà bà Yến thì hành vi có dấu hiệu của tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 138 BLHS sửa đổi, bổ sung 2009.

Đối với hành vi dùng súng bắn thiếu tá công an bị trọng thương có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác (Điều 104 BLHS sửa đổi bổ sung 2009). Việc cản trở người thi hành công vụ là trường hợp thuộc định khung tăng nặng của điều trên.

Ngoài ra, đối tượng vừa bị bắt giữ còn có thể bị khởi tố về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng thì ngoài trách nhiệm hình sự đối tượng còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho thiếu tá Nguyễn Minh Tú theo quy định của Bộ luật dân sự 2005. Đây là những thiệt hại thực tế gồm chi phí khám chữa bệnh, mất thu nhập..

Thông tin PV cập nhật được, suốt cả đêm 30/5 và ngày 31/5, Công an tỉnh Sơn La cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, dân phòng đã được huy động, bao vây quả đồi, tổ chức vây bắt đối tượng còn lại trong vụ nổ súng bắn bị thương Thiếu tá Tú.

Hàng chục cảnh sát cơ động mặc áo giáp vây bắt kẻ bỏ trốn. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, đêm qua trời lại mưa to nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 30/5 gia đình bà Bùi Ngọc Yến, tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản, tiền mặt tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Khi nhận được tin báo từ người dân lực lượng Công an phường Quyết Thắng đã tổ chức lực lượng truy bắt.

Trong quá trình bị truy đuổi, một trong hai đối tượng dùng súng bắn trúng đùi Thiếu tá Nguyễn Minh Tú. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tá Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Tại hiện trường đã thu được vỏ đạn mà đối tượng dùng bắn Thiếu tá Nguyễn Minh Tú. Vỏ đạn được xác định là của súng K54.

Theo Nhất Phiến (Nguoiduatin.vn)