-
Chuyện tình 20 năm sau nụ hôn vĩnh biệt qua mặt nạ oxy: Dành cả thanh xuân bên nhau, đến lúc đủ đầy lại sinh ly tử biệt -
Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt -
Mbappe lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026 -
Trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng chưa lâu, người đàn ông tiếp tục thắng thêm 160 triệu nhờ dãy số tứ quý 6666 -
Dưa hấu tốt nhưng không dành cho tất cả: Những ai cần thận trọng khi ăn? -
Đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng, mở rộng xử phạt không cần lập biên bản -
Bảng giá vàng hôm nay sáng 23/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 giữ giá "đỉnh cao", người mua thu lãi chênh hiếm thấy -
Diễn biến mới vụ cô gái lao vào cửa hàng đánh người đến bất động ở Hưng Yên, công an vào cuộc -
Nhân chứng bức xúc kể lại vụ người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt, tình hình nạn nhân? -
Tử vi thứ 3 ngày 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần vất vả, Thân thuận lợi
Pháp luật
23/12/2024 15:33Nghiêm trị thói côn đồ trên đường phố
“Động tay động chân” khi va quẹt
Ngày 10/12, tại quận 3, TPHCM, ông Lê Minh Hiền (37 tuổi, quê Trà Vinh) lái xe máy đi giao hàng trên đường Võ Văn Tần thì bị xe buýt do ông Võ Thanh Bằng (61 tuổi, quê Bạc Liêu) cầm lái chạy cùng chiều lấn làn, ép vào lề đường.
Bực tức, ông Hiền đuổi theo và dùng xe máy chặn đầu xe buýt rồi chửi ông Bằng. Sau đó, ông Bằng cùng tiếp viên Phạm Duy Niên (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) lao vào ẩu đả với ông Hiền khiến người đi đường một phen khiếp vía.
Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm khắc để làm gương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Tối 16/9, ông Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức, TPHCM) thì bị ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk đi ở chiều ngược lại, lấn làn và xảy ra va quẹt.
Bực tức, ông Giang xuống xe, dùng tay đập vỡ kính ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk và đánh 2 cái vào người tài xế ở bên trong xe. Sau đó, ông Giang còn lấy mỏ lết tấn công tới tấp nam tài xế khiến nhiều người bên trong hoảng loạn, la hét.
Trước đó, chiều 5/7, bà N.P.H (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) điều khiển xe máy chở theo một em bé khoảng 14 tháng tuổi, lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ quận 12 về quận Tân Bình.
Khi đến giao lộ Trường Chinh - Cộng Hoà (quận Tân Phú, TPHCM), bà H đã cho xe len lỏi vào giữa 2 xe ô tô và có lời qua, tiếng lại với ông T.T.C (66 tuổi, quê Bình Dương, tài xế ô tô công nghệ).
Do tức giận, ông C. dừng xe và dùng tay đánh 2 cái vào mặt của bà H làm bà và cháu bé té ngã xuống đường. Bà H bị trầy xước ở chân và cháu bé bị bầm ở trán. Sau khi đánh bà H, ông C đã bỏ mặc người phụ nữ và lên xe rời đi. Hành vi của ông C được camera an ninh ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến người dân phẫn nộ.
Cái giá phải trả cho hành vi hung hăng
Chỉ trong tháng 12, cơ quan công an tại TPHCM đã khởi tố 5 người về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” do ẩu đả, đánh người sau va quẹt xe trên đường. Đây là con số đáng báo động về cách ứng xử thiếu văn hóa giao thông của một bộ phận người dân. Cái giá phải trả cho hành vi này đó là họ vướng vào vòng lao lý.
Ngày 24/12, báo Tiền Phong phối hợp cùng Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức tọa đàm “Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông”. Tọa đàm là cơ hội để các chuyên gia cũng như những người tham gia giao thông chia sẻ quan điểm, ý kiến của mình, cùng nhau nhận diện, mổ xẻ thực trạng đáng báo động từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao văn hóa giao thông trong một xã hội văn minh, hiện đại.
Trường hợp ông Quách Minh Nhựt là người đã hành hung một người khác đến bất tỉnh dù đang chở mẹ ruột, vợ cùng con trai vừa mới sinh đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1) để khám bệnh ngày 14/12 là ví dụ điển hình khi đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ việc.
Làm việc với công an, ông Nhựt thành khẩn khai báo về hành vi gây thương tích cho ông T, phù hợp với tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập. Ông Nhựt tỏ ra hối lỗi về hành vi của bản thân và mong muốn gia đình ông T bỏ qua.
Tuy nhiên, ông T đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với ông Nhựt và mong muốn cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Tương tự, ngày 12/7, ông T.H.N (28 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ đường An Dương Vương đi về đường Hồ Học Lãm. Trên quãng đường di chuyển, ông N ra tín hiệu xin đường đối với xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông phía trước cùng chiều, tuy nhiên, xe ô tô này vẫn lưu thông bình thường, không có dấu hiệu nhường đường nên ông N bức xúc.
Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, khi cả 2 xe đang dừng chờ đèn đỏ thì ông N cầm theo ống sắt rỗng ruột xuống “nói chuyện” với người tài xế xe ô tô. Hành vi của ông N đã bị lực lượng chức năng cùng Công an phường An Lạc vào cuộc xử lý theo quy định.
Lãnh đạo PC08, Công an TPHCM cho biết, va chạm, tranh chấp trong các tình huống giao thông là điều không ai mong muốn nhưng quan trọng là cách cư xử và xử lý, giải quyết tình huống của những người điều khiển phương tiện. Hiện nay, một số tài xế đã không ngần ngại sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề khiến trật tự an toàn giao thông trở nên căng thẳng, phức tạp hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ cố ý gây thương tích, vi phạm pháp luật và cần phải lên án. “Khi xảy ra các tình huống va chạm, tranh chấp hoặc tai nạn giao thông, người dân cần có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chấp hành mọi quy định xử phạt khi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông”, lãnh đạo PC08 khuyến cáo.
Mới đây nhất, chiều 20/11, H.M.T (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy chở theo bạn gái 17 tuổi đi trên đường Hương lộ 3 hướng về đường Tân Kỳ Tân Quý.
Quá trình lưu thông, xe của T bị xe máy của người đàn ông cầm lái, chở theo thùng hàng suýt va chạm. Bực tức, T cho xe chạy vượt lên rồi dùng chân đạp vào xe của người đàn ông khiến nạn nhân cùng phương tiện ngã nhào xuống đường rồi cho xe vọt đi.
Sự việc khiến người dân phẫn nộ vì hành vi của T côn đồ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau khi xác minh, Công an quận Bình Tân đã xử phạt T về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc xâm phạm sức khỏe của người khác với số tiền 6,5 triệu đồng.
Cần giải quyết mâu thuẫn trong ôn hòa
Trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - giảng viên Trường ĐH An ninh Nhân dân cho biết, va quẹt khi lưu thông trên đường tại TPHCM là chuyện xảy ra như cơm bữa vì đường xá chật chội. Đụng chạm khi lái xe là điều không thể tránh khỏi và nhiều người quá quen với việc này nên họ có cách ứng xử mềm mại, giải quyết trong ôn hòa và chỉ tranh cãi một chút rồi đường ai nấy đi.
Tuy nhiên, một số trường hợp cư xử thiếu văn hóa, thậm chí là sử dụng bạo lực, lấy hung khí ra để đánh nhau dẫn đến bị thương, nhập viện cấp cứu và gây cản trở giao thông.
“Cách cư xử văn hóa nhất khi không may xảy ra va chạm là người trong cuộc cần bình tĩnh, kiểm soát hành vi để tìm hướng giải quyết cho phù hợp và nếu hai bên không hòa giải được thì cần nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp.
Điều này nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được vì mỗi người đều có một áp lực riêng khi lái xe trên đường nên không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý” Trung tá Lâm nói và cho biết, để giải quyết căn cơ thực trạng trên, mỗi người dân cần phải chấp hành nghiêm luật giao thông, nâng cao văn hóa ứng xử khi lưu thông trên đường và cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để ngăn ngừa.
Đồng quan điểm, luật sư Trương Văn Tuấn - (Đoàn Luật sư TPHCM khuyến cáo người dân cần có thái độ bình tĩnh, đừng để cảm xúc xen lẫn quá nhiều khi phát sinh những sự cố trên đường dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, không đáng có.
“Khi va chạm giao thông, các bên phải hết sức kiềm chế, bình tĩnh để giải quyết hậu quả xảy ra. Trường hợp không giải quyết được có thể nhờ đến lực lượng chức năng giải quyết, tránh trường hợp lớn tiếng, cự cãi; chửi bới, xúc phạm nhau; sử dụng vũ lực để giải quyết… có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc như cố ý gây thương tích, giết người; đập phá, hủy hoại tài sản; gây rối trật tự công cộng…”, ông Tuấn nói và cho hay, tùy theo tính chất mức độ cũng như đặc điểm của hành vi, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất lên đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
- Mỹ bất ngờ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran (09:03)
- Quy trình "làm sạch" dữ liệu tuyển sinh: Vì sao TP.HCM lùi lịch công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà năm 2026? (27 phút trước)
- Chuyện tình 20 năm sau nụ hôn vĩnh biệt qua mặt nạ oxy: Dành cả thanh xuân bên nhau, đến lúc đủ đầy lại sinh ly tử biệt (38 phút trước)
- Sức hút của "Nữ hoàng World Cup" Shakira chiếm trọn tâm điểm trong ngày Lionel Messi lập kỷ lục lịch sử (39 phút trước)
- Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt (51 phút trước)
- Sòng bạc trực tuyến trên trang "bong88" bị triệt phá trong thời gian diễn ra World Cup (53 phút trước)
- Peter Schmeichel: Bàn thắng phá kỷ lục World Cup của Messi "lẽ ra phải bị hủy" (53 phút trước)
- Triều Tiên quyết tâm tăng tốc phát triển sức mạnh quân sự trước áp lực từ Mỹ - Hàn (1 giờ trước)
- Tóm gọn kẻ mang án tù chung thân trốn khỏi trại giam (1 giờ trước)
- Mbappe lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026 (1 giờ trước)