Pháp luật

'Nghiện nhưng ngại', thanh niên đặt phòng khách sạn rồi gọi ship ma túy đến sử dụng một mình

Nam thanh niên công ăn việc làm ổn định, không muốn người khác biết mình nghiện ma túy nên chọn cách "kín đáo" để phê pha.

Ngày 27/2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Đinh Ngọc Duy (SN 1991, trú phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

'Nghiện nhưng ngại', thanh niên đặt phòng khách sạn rồi gọi ship ma túy đến sử dụng một mình
Đinh Ngọc Duy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, thực hiện công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, ngày 20/2, Tổ công tác Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình tiến hành kiểm tra tầng 5 của 1 khách sạn trên phố Hàng Bún.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Đinh Ngọc Duy có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 1.032 gram ma túy ketamine.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do đang có công việc làm ổn định, không muốn mọi người biết về việc mình nghiện ma tuý, Duy đã tìm thuê một khách sạn rồi đặt mua ma tuý thuê shipper mang đến tận nơi để sử dụng.

Theo đó, Duy chọn khách sạn trên, vốn cách xa nơi mình sinh sống để thuê theo giờ. Sau đó, đối tượng đặt mua ma tuý giấu trong gói đồ ăn, rồi thuê shipper mang đến. Shipper vận chuyển ma tuý đến cũng chỉ biết là mang đồ ăn cho khách như thông thường.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nghien-nhung-ngai-thanh-nien-at-phong-khach-san-roi-goi-ship-ma-tuy-en-su-dung-mot-minh-a369430.html