Pháp luật
03/02/2024 09:19Ngọc Trinh hưởng án treo, liệu có được rời khỏi nơi cư trú, xuất cảnh?
Với mức án được TAND TP.HCM tuyên phạt trên, nhiều độc giả băn khoăn Ngọc Trinh được trả tự do ngay tại tòa, liệu đối với việc hưởng án treo, người mẫu có thể được đi khỏi nơi cư trú cũng như xuất nhập cảnh hay không?
Liên quan đến vấn đề trên, luật sư Trần Hoàng Vũ (giám đốc Công ty Luật TNHH AEC) cho biết, Ngọc Trinh được hưởng án treo và đang trong thời gian thử thách sẽ không được xuất cảnh ra nước ngoài.

Theo vị luật sư, căn cứ vào Điều 36 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, trường hợp Ngọc Trinh thuộc 1 trong 9 trường hợp quy định bị tạm hoãn xuất cảnh.
Cụ thể sự việc của Ngọc Trinh thuộc trường hợp: Người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo trong thời gian thử thách, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành án theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
Đối với việc người hưởng án treo có thể đi khỏi nơi cư trú, luật sư thông tin, người hưởng án treo vẫn có thể đi khỏi nơi cư trú, tuy nhiên phải khai báo tạm vắng.
Đồng thời, cần đáp ứng những điều kiện sau:
- Phải có lý do chính đáng;
- Phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục.
- Khi hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú.
- Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách.
Sáng 2/2, TAND TP.HCM xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi) và Trần Xuân Đông (36 tuổi).
Ngoài 2 bị cáo, tòa còn triệu tập 7 người có nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Thanh Long (tài xế của Trinh), Nguyễn Thị Thúy Kiều (trợ lý của Trinh), Tăng Duy Khánh (người bay flycam), Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Kiên, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Phong Vũ (người cho Trinh mượn xe) với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án.
Sau quá trình nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm.
Bị cáo Trần Xuân Đông mức án 1 năm 6 tháng tù cho tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức.
Theo Ngọc Linh (Phụ Nữ Việt Nam)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ nữ sinh người Mỹ gốc Việt tử vong ở tư thế treo ngược trước ngày cưới: Hung thủ ra tay như thế nào ở nơi có 75 chiếc camera giám sát? (17/07)
-
Clip sốc: Mỹ nam Vbiz bị đồng nghiệp đạp thẳng vào mặt, người trong cuộc nói 1 câu chấn động (17/07)
-
Thủ đô các nước cấm xe máy chạy xăng thế nào? (17/07)
-
Người đàn ông ở Bắc Ninh nguy kịch nghi mắc bệnh dại (17/07)
-
TP.HCM: Bức xúc trước hình ảnh cặp đôi bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng trung tâm nhân đạo rồi vội vã bỏ đi (17/07)
-
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng đỉnh điểm đến 38 độ, rồi lại mưa giông (17/07)
-
4 trường hợp công chức nghỉ việc sau 1/7 được hưởng chế độ theo Nghị định 178 (17/07)
-
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong (17/07)
-
"Nhịn ăn" cả năm mới mua nổi 1m2 chung cư Hà Nội (17/07)
-
Vụ ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, 1 người tử vong: Tài xế có nồng độ cồn rất cao (17/07)
Bài đọc nhiều




