-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Pháp luật
04/04/2025 16:19Người chưa thành niên giết người có được giảm án?
Huỳnh Tấn T. đối diện với mức án nào?
Như VOV. VN đã đưa tin, ngày 1/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ tiếp tục điều tra đối với Huỳnh Tấn T. (ảnh, SN 2009, thường trú tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Giết người” xảy ra tại TT Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Trước đó, vào sáng 31/3, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo về việc có 2 người chết trong một ngôi nhà ở khóm Mỹ Phú 5, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nạn nhân được xác định là bà H. (SN 1960) và con trai ruột là ông Q., (SN 1978), ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng phạm tội.

TS. LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp nhận xét, đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi sát hại hai mạng người lúc nửa đêm một cách rất manh động, tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật dù tuổi đời của đối tượng này rất nhỏ. Với lời khai ban đầu của nghi phạm, lời khai của người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì đến nay có căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự với tình tiết là giết từ hai người trở lên.
Nếu là người chưa đã đủ 18 tuổi thực hiện hành vi giết hai người thì hình phạt của tội giết người trong trường hợp này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này là người đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng chính sách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Theo đó, Điều 101 quy định, người dưới 18 phạm tội thì không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình. Với tội danh mà có hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt với người dưới 18 tuổi không quá 18 năm tù.
Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là lúc nửa đêm, bởi vậy cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đối tượng đột nhập vào nhà bằng phương thức nào, mục đích để làm gì. Nếu ngoài hành vi giết người, đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt tài sản thì sẽ xử lý hình sự đối tượng này về tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự. Trường hợp xử lý về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt và mức cao nhất của nhiều tội vẫn không quá 18 năm tù theo quy định của pháp luật về người chưa đủ 18 tuổi phạm tội.
Cần coi trọng giải pháp phòng ngừa
TS. LS Đặng Văn Cường nhận định: “Mặc dù đối với hành vi phạm tội rất côn đồ, tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, tuy nhiên đối tượng này là người chưa thành niên nên chưa bị áp dụng mức hình phạt cao nhất của pháp luật là tử hình, cũng không áp dụng tù chung thân. Mức hình phạt 18 năm tù mà đối tượng này sẽ phải đối mặt cũng là khoảng thời gian rất dài đối với một người trẻ tuổi. Mục đích hình phạt đối với người chưa thành niên là để cải tạo, giáo dục, giúp đỡ họ nhận thức sai lầm.
Tuy nhiên, quá trình giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến người dưới 18 tuổi phạm tội thì cơ quan điều tra cũng cần làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Thông thường, những đứa trẻ thiếu sự quản lý của cha mẹ hoặc cha mẹ nuông chiều hoặc bỏ học sớm, nghiện game,... giao lưu với các đối tượng xấu thì sẽ là những người dễ mắc sai lầm, thậm chí dễ phạm tội. Bởi vậy, ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội, hậu quả do hành vi gây ra thì cũng cần làm rõ yếu tố nhân thân để xử lý và có các giải pháp phòng ngừa tội phạm".
Theo Minh Thư (Vov.vn)
- Bi kịch từ bức ảnh khoe tài sản trên mạng xã hội của cô gái gốc Việt (16:20)
- Trung Quốc siết kiểm tra nông sản nhập khẩu từ 1/6/2026 (16:14)
- Tránh xa ngay kiểu tư duy khan hiếm, đuổi khéo Thần tài mà 90% chúng ta vô tình phạm phải (16:12)
- Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai (16:12)
- Giữa bão tin đồn mang thai với Huỳnh Phương, Khả Như bất ngờ lên tiếng "kêu cứu" (16:08)
- Philippines lo ngại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột Đài Loan (16:08)
- Man City đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV thay thế Pep Guardiola (16:00)
- Kịch bản đáp trả khốc liệt của Iran nếu bị Mỹ không kích (1 giờ trước)
- Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn (1 giờ trước)
- Phát hiện 4 kiểu dùng quạt điện “tiếp tay” cho đột quỵ: Rất nhiều người Việt đang làm (1 giờ trước)