-
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng
Pháp luật
27/06/2025 22:20Người có 507 tỷ đồng trong tài khoản xin mua tài sản của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn
Sáng 27/6, sau phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn bước vào phần tranh luận. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, không tranh luận về tội danh mà chỉ trình bày các tình tiết giảm nhẹ.
Luật sư cho biết bị cáo Hậu đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác xã hội, từ thiện và nhận được hơn 6.000 đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ người dân.
Cụ thể, ông Hậu đã nộp hơn 84 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; tài sản bị thu giữ gồm 28 tỷ đồng tiền mặt, 501 cây vàng và hơn 316.000 USD, tổng trị giá khoảng 94 tỷ đồng. Ngoài ra, tài khoản và sổ tiết kiệm trị giá 247 tỷ đồng đã bị phong tỏa. Tổng cộng, bị cáo còn phải khắc phục thêm hơn 700 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn nhiều lần đề nghị được bán 196 thửa đất đang bị hạn chế giao dịch nhưng không nằm trong danh sách tài sản bị kê biên, với mục đích bổ sung số tiền khắc phục thiệt hại.
Đáng chú ý, sau phần trình bày của luật sư, chủ tọa phiên tòa thông báo: Tòa đã nhận được văn bản của Tập đoàn Phúc Sơn, đính kèm xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của một cá nhân sở hữu 507 tỷ đồng, kèm đề nghị dùng số tiền này để mua tài sản của ông Nguyễn Văn Hậu, nhằm khắc phục hậu quả trong vụ án.
Tuy nhiên, chủ tọa khẳng định văn bản xác nhận số dư trên không có giá trị pháp lý, do đây chỉ là giấy xác nhận của ngân hàng, không phải cam kết thanh toán hay bảo lãnh. Nếu hai bên muốn mua bán tài sản, họ phải tự thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Việc mua bán thành công, các bên có thể: “Chuyển tiền vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự Hà Nội sẽ càng tốt, nếu không phải có bảo lãnh của ngân hàng về khoản tiền này chỉ được xử lý. Từ đó HĐXX sẽ xem xét quyết định trong bản án, chứ không có một văn bản hay quyết định nào riêng”.
Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hậu 17-18 năm tù về tội Đưa hối lộ, 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt bị đề nghị là 30 năm tù.
Danh tính cá nhân có 507 tỷ đồng trong tài khoản hiện chưa được công bố. Việc mua bán tài sản để khắc phục hậu quả vụ án cũng chưa được thực hiện và còn phụ thuộc vào quá trình thỏa thuận dân sự giữa các bên liên quan.
Hiền Lê (SHTT)
- Nhiều bác sĩ giả chữa bệnh cho hàng trăm người ở phòng chăm sóc da (09:23)
- Tông xe vào cây bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ (09:20)
- Năm câu hỏi lớn trước chuyến công du châu Á của TT Trump (09:18)
- "MC quốc dân" lưu trữ 2259 ảnh khiêu dâm trẻ em (09:15)
- Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng cao ập vào cuốn trôi khi tắm biển (28 phút trước)
- Thái hậu Thái Lan qua đời (31 phút trước)
- Học sinh tiểu học tả bố "như siêu nhân" nhưng mẹ đọc xong lại ngượng chín mặt, đến đoạn cuối thì ngã ngửa (31 phút trước)
- “Kim siêu vòng 3” bị phình mạch máu não (37 phút trước)
- Nước ngập sâu, người dân TPHCM vác vali lội bì bõm đi ngủ nhờ (43 phút trước)
- Phỏng vấn các mẹ bỉm: "Nghỉ thai sản 18 tháng không thu nhập thì ai nuôi mấy mẹ con?" (49 phút trước)