Pháp luật

Người đàn ông U70 rút dao đâm gục nạn nhân ở Hà Nội

Lời qua tiếng, ông Bích túm cổ áo anh Thao, đâm một nhát trúng cổ nạn nhân. Đâm xong, bị cáo rút dao vứt xuống mương nước, đồng thời đẩy anh Thao ngã xuống mương rồi phóng xe đi mất.

Hôm nay (14/4), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Bùi Văn Bích (SN 1954, ở Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 27/9/2020, ông Bích đến đám cưới ở cùng thôn và có uống rượu. Khi đã có hơi men trong người, bị cáo điều khiển xe máy ra đồng làm việc.

Đi đến đoạn đường thuộc cánh đồng thôn Yên Nhân (xã Tiền Phong), ông Bích gặp anh Lê Văn Thao (SN 1985, người cùng thôn) đang điều khiển xe máy, kéo theo xe lôi đi ngược chiều.

Do đường hẹp, cáng xe lôi của anh Thao va vào đầu gối chân trái của bị cáo khiến ông Bích bị đau chân, ngã xuống đường.

Người đàn ông U70 rút dao đâm gục nạn nhân ở Hà Nội
Bị cáo tại tòa 

Vừa đứng lên, ông Bích đứng dậy quát: “Mày đi đứng kiểu gì đấy”, rồi đi đến đẩy anh Thao ngã xuống đường.

Lời qua tiếng lại, ông Bích lấy dao nhọn gài ở xe máy, túm cổ áo anh Thao, đâm một nhát trúng cổ nạn nhân. Đâm xong, bị cáo rút dao vứt xuống mương nước, đồng thời đẩy anh Thao ngã xuống mương rồi phóng xe đi mất.

Do bị thương, anh Thao nằm gục bên bờ ruộng. Lúc này, có hai người cùng thôn đi qua, thấy anh Thao bị chảy nhiều máu đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Thao giữ được mạng sống, bị tổn hại 18% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, ông Bích bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội Giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai không cố ý giết anh Thao, nhưng HĐXX cho rằng, bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhưng do nguyên nhân ngoài ý muốn nên chưa tước đoạt được tính mạng của nạn nhân.

Phía nạn nhân cho hay đã nhận được bồi thường và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đã có tuổi để ông Thao sớm được trở về với gia đình.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại cũng kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm cho bị cáo xuống còn 7 năm tù.

Theo T.Nhung (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-u70-rut-dao-dam-guc-nan-nhan-o-ha-noi-2009143.html