Pháp luật

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thừa nhận năng lực hạn chế khi nói lời sau cùng

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng do năng lực bản thân còn hạn chế, khó tránh khỏi sai sót dẫn tới sai phạm khi giao đất cho doanh nghiệp làm dự án.

Ngày 13/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa) đều có đơn xin không tham dự phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và bị cáo Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) nói lời sau cùng.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thừa nhận năng lực hạn chế khi nói lời sau cùng
Ông Nguyễn Chiến Thắng (bên phải) và ông Đào Công Thiên tại phiên tòa.

Nguyên Chủ tịch tỉnh dằn vặt với những việc đã làm

Khi được nói lời sau cùng, ông Nguyễn Chiến Thắng trình bày đây là lần thứ 3 bị ra tòa. Các phán quyết trước đó của tòa đã khiến bị cáo luôn suy nghĩ, dằn vặt với những việc đã làm.

Theo ông Thắng, thời điểm còn là Chủ tịch tỉnh ông luôn mong kinh tế địa phương phát triển. Thế nhưng, bối cảnh lúc ấy là nền kinh tế toàn cầu dần suy thoái, lãi suất ngân hàng có khi lên tới 25%, song tỉnh Khánh Hòa chưa thu hút nhiều nhà đầu tư, đời sống người dân còn khó khăn.

Vì thế, ông luôn tìm cách để vượt qua thức thách, tạo cơ chế thông thoáng, cắt giảm các thủ tục không cần thiết và áp dụng các mô hình mới để phát triển kinh tế - du lịch, nhằm thu hút nguồn lực tài chính để đầu tư, thu ngân sách gần 20.000 tỷ đồng, tạo hơn 30.000 việc làm mới cho người dân.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thừa nhận năng lực hạn chế khi nói lời sau cùng - 1
Ông Nguyễn Chiến Thắng trong phiên xử.

Bị cáo Thắng cho rằng, trước số lượng và quy mô đầu tư của các dự án lớn trình UBND tỉnh, do năng lực còn hạn chế, có những bất cập, không đồng bộ trong chính sách pháp luật, nên trong quá trình xử lý công việc sai sót là điều khó tránh khỏi.

Nguyên Phó chủ tịch tỉnh nhận thấy bản thân có nhiều thiếu sót

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Đào Công Thiên cho biết bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng khi tham dự phiên tòa, được Hội đồng xét xử (HĐXX) chỉ ra những sai phạm, ông thấy mình có những thiếu sót khi còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thừa nhận năng lực hạn chế khi nói lời sau cùng - 2
Ông Đào Công Thiên thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót.

Ông Thiên nhắc lại chuyện trong nhiệm kỳ của ông, đã đưa địa phương phát triển, nộp ngân sách lên tới 23.000 tỷ đồng.

Bị cáo cũng nói không hiểu vì sao lại ký quyết định giao đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng thuê đất.

Tại tòa, các bị cáo còn lại đều bày tỏ ăn năn, hối hận về sai phạm và mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

HĐXX dự kiến tuyên án vào ngày 18/12.

Trước đó, ngày 12/12, trong phần tranh luận, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắng mức án 5-6 năm tù; các bị cáo Vinh, Thiên, Thái mỗi người 3-4 năm tù.

Những bị cáo này sai phạm trong việc giao và cho doanh nghiệp thuê hơn 20.000m2 đất tại số 28E đường Trần Phú, nằm giáp biển Nha Trang để làm dự án khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate (Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư), gây thất thoát gần 138 tỷ đồng.

Theo Xuân Ngọc (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/nguyen-chu-tich-tinh-khanh-hoa-thua-nhan-nang-luc-han-che-khi-noi-loi-sau-cung-2226505.html