Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cho biết đã có hơn 10.000 cây vàng nhưng làm từ thiện nhiều trong số đó.
Chiều nay 28-6, sau khi kết thúc phần tranh luận, trước khi bước vào nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội cho 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn được nói lời sau cùng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cho biết ngay từ khi chưa bị khởi tố, bị cáo đã nhận thức rất rõ hành vi sai phạm. Theo bị cáo Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) đề nghị án 30 năm tù cho 3 tội danh là phù hợp, dù ban đầu, bản thân cũng "hơi choáng".
Trước tòa, Hậu cho biết được tư vấn là tạm dừng khắc phục hậu quả, đợi kháng cáo, xét xử phúc thẩm rồi nộp khắc phục hoàn toàn để có căn cứ giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn không đồng ý với phương án này.
"Nhưng hôm nay, sau khi nghe 40 bị cáo và luật sư trình bày, từ lương tâm tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình là người đứng đầu gây ra vụ án này. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả 40 bị cáo và gia đình họ. Từ sai phạm của tôi mà liên đới"- Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nghẹn ngào.
Bị cáo Hậu cho biết năm 11 tuổi bắt đầu đi buôn, được bố dặn 4 chữ: "Hiếu, Nghĩa, Nhân, Đức". "Con sống cuộc đời sao cho khi con sinh ra, con khóc mọi người cười, còn khi con mất đi mọi người đều khóc, con cười thanh thản" - Hậu nói và cho biết hoàn toàn nhất trí mức án 30 năm tù vì sai lầm của mình.

"Khi khám xét nhà tôi, điều tra viên hỏi tôi có hơn 10.000 cây vàng theo giấy tờ mua bán mà giờ còn 500 cây. Tôi nghĩ chết không mang được cái gì nên từng dùng số vàng đó chăm lo xây nhà, xây đường cho người nghèo" - bị cáo nói.
Nguyễn Văn Hậu khẳng định đối tác của mình đã chuẩn bị sẵn 770 tỉ đồng, sẵn sàng nộp vào cơ quan Thi hành án Dân sự Hà Nội để khắc phục hoàn toàn hậu quả hơn 1.000 tỉ đồng trong vụ án. Bị cáo muốn nộp ngay, không chờ phiên tòa phúc thẩm bởi "trách nhiệm của mình với 40 con người vướng lao lý".
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tự nguyện nộp đủ hơn 1.160 tỉ đồng thiệt hại của vụ án, nhằm làm một căn cứ để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 40 bị cáo còn lại.
Trước đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 17-18 năm tù về tội Đưa hối lộ; 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt là 30 năm tù.
Tại bục khai báo, trước khi nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tự giới thiệu lại những chức vụ đã nắm giữ, gồm: Nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên đại biểu Quốc hội.
Theo bị cáo, bản thân đã nhận thức rất rõ những hành vi vi phạm của mình, những tội lỗi, hậu quả và trách nhiệm của mình trước pháp luật. Cùng với đó, "vô cùng đau đớn và hối hận", khi những tội lỗi gây ra đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước, cơ quan nơi từng công tác và gia đình bị cáo.
"Tôi xin lỗi tới Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, xin được tha thứ cho các lỗi lầm này"- bị cáo Lan nói
Chia sẻ thêm về những bị cáo còn lại từng công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc, bị cáo Lan cho biết họ đều đã rất nỗ lực trong công tác, luôn quyết tâm để phấn đấu đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những tỉnh giàu có. Do đó, bị cáo cũng xin tòa xem xét mức án khoan hồng cho các bị cáo còn lại.
Đặc biệt, bị cáo Lan cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Văn Hậu, một doanh nghiệp địa phương có những đóng góp tích cực cho các hoạt động từ thiện.
Trước đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 17-18 năm tù về tội Đưa hối lộ; 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt là 30 năm tù. Còn bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị VKSND đề nghị mức án 14-15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Theo Nguyễn Hưởng (nld.com.vn)