-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Pháp luật
28/04/2018 01:20Nguyễn Xuân Sơn muốn dùng tiền và nhà để bồi thường mong thoát án tử
Chiều 27/4, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương) được phép tự bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án Oceanbank.
Hai ngày trước, khi luận tội, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn về các tội Tham ô, Cố ý làm trái và Lạm dụng chức vụ.
Bước đến bục khai báo, bị cáo 56 tuổi mang theo tập giấy đã chuẩn bị. Ông ta căng thẳng hơn những ngày trước, ánh mắt trùng xuống trước khi trình bày nội dung bào chữa.
Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận bản thân chỉ phạm tội Cố ý làm trái và tiếp tục kêu oan về các tội Tham ô và Lạm dụng chức vụ.
Bị cáo này cho rằng tòa sơ thẩm kết luận ông ta chiếm đoạt 69 tỷ đồng là chưa phù hợp. Cựu Tổng giám đốc Oceanbank nói đã chi toàn bộ khoản tiền đó để chăm sóc khách hàng theo chủ trương chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm.
"Bị cáo đã trình bày rõ ràng, thành khẩn rằng khoản đó chi cho một số lãnh đạo, cấp trên tại tập đoàn, cấp trên của bị cáo, chi cho một số hoạt động khác như lễ, Tết", Sơn dịu giọng giãi bày với HĐXX.
Tiếp tục bào chữa, người bị tuyên án tử hình đánh giá bản thân là người trung thực, thật thà và đàng hoàng nên được mọi người quý mến. Do đó, Tập đoàn dầu khí (PVN) và Oceanbank mới tín nhiệm bầu các chức vụ.
"Bị cáo chỉ mong sự thật trở về với sự thật của nó", Sơn nói và mong muốn HĐXX xem xét đúng tội danh để đưa ra phán quyết phù hợp.
Sau gần nửa giờ tự bào chữa, Nguyễn Xuân Sơn kiến nghị, sau khi HĐXX đưa ra bản ản phúc thẩm, ông ta nguyện dùng nhiều tài sản của bản thân và gia đình để khắc phục hậu quả.
Theo cựu Tổng giám đốc ngân hàng, trong trường hợp HĐXX tòa phúc thẩm vẫn kết tội bị cáo tham ô và lạm dụng chức vụ, ông ta xin được sử dụng số tiền 20 tỷ đồng tòa sơ thẩm tuyên Ninh Văn Quỳnh (cựu Kế toán trưởng PVN) trả lại để bồi hoàn cho PVN trong số 49 tỷ đồng mà Sơn bị cáo buộc chiếm đoạt.
Ngoài ra, Nguyễn Xuân Sơn cũng liệt kê nhiều căn hộ, biệt thự ở khu vực hồ Tây và những nơi khác ở Hà Nội để khắc phục hậu quả.
"Theo giá hiện nay thì các tài sản này cũng bán được 25 tỷ, là tổng cộng được 45 tỷ. Bị cáo cũng đã nhờ luật sư đề nghị anh em, bạn bè trợ giúp...", bị cáo Sơn nói.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (56 phút trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)
- Sống chung với nghi phạm suốt nhiều năm để lần tìm sự thật vụ án mạng bí ẩn (1 giờ trước)