Chiều ngày 13/01/2026, TAND TP.HCM đã chính thức tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ án tiêu cực tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V, khép lại hồ sơ về đường dây "nhận tiền bỏ qua lỗi xe" kéo dài nhiều năm.

Sau quá trình xét xử và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử đã đưa ra những phán quyết nghiêm khắc đối với các sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V. Tòa nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ diễn ra có tổ chức trong thời gian dài mà còn gây lũng đoạn trật tự xã hội và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tâm điểm của vụ án là cựu Giám đốc Nguyễn Xuân Hải và cựu Phó giám đốc Chu Đình Hiệp, cả hai cùng bị tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Với vai trò lãnh đạo, hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với toàn bộ số tiền 6,4 tỷ đồng thu lợi bất chính tại trung tâm, trong đó mỗi cá nhân đã trực tiếp hưởng lợi riêng 570 triệu đồng.

13-1768309253-nhan-hoi-lo-64-ty-dong-cuu-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-linh-an-tu.webp
Bị cáo Nguyễn Xuân Hải tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Trong tổng số 64 bị cáo hầu tòa, cơ quan chức năng đã có sự phân hóa vai trò rõ rệt để đưa ra mức hình phạt tương xứng. Nhóm 13 đăng kiểm viên trực tiếp nhận từ 200.000 đến 1 triệu đồng của mỗi chủ phương tiện để làm ngơ trước các lỗi kỹ thuật đã lĩnh mức án từ 3 năm 6 tháng đến 15 năm tù. 

Đối với nhóm 48 bị cáo là chủ doanh nghiệp vận tải và các đối tượng môi giới (thường gọi là "cò" đăng kiểm), tòa tuyên phạt từ 50 triệu đồng đến 6 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Riêng hai bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã cũng bị xét xử vắng mặt theo đúng quy định pháp luật.

Quá trình điều tra đã bóc tách thủ đoạn chung chi tinh vi theo định kỳ tại đây. Cứ mỗi tuần, các chuyền kiểm định phải gom góp và nộp lại cho Giám đốc Nguyễn Xuân Hải từ 10 đến 13 triệu đồng để phục vụ các chi phí gọi là ngoại giao. 

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và những thành tích trong công tác của các bị cáo. Đặc biệt, việc toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính đã được nộp lại để sung công quỹ Nhà nước là cơ sở để tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

TN (SHTT)