Pháp luật
17/03/2018 22:48Nhiều cán bộ ngân hàng bị đề nghị điều tra trong vụ án cố ý làm trái
Trong hai ngày 16-17/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử sai phạm tại Công ty Cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Theo VKS, năm 2006 Công ty xi măng Lào Cai (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) được chỉ định là chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Nậm Giê. Công ty có công văn gửi BIDV Lào Cai đề nghị cung cấp tín dụng cho dự án. Ngày 4/5/2007, BIDV Lào Cai gửi công văn đề nghị Công ty cho thuê tài chính tham gia đồng tài trợ dự án thủy điện trên.
Công ty cho thuê tài chính đồng ý cho vay sau khi có tham mưu của Nguyễn Văn Hưng (trưởng phòng khách hàng 2) với số tiền là 22 tỷ đồng.
Ngày 12/7/2007, bị cáo Nguyễn Văn Khen (Giám đốc Công ty cho thuê tài chính) đã ký hợp đồng với Giám đốc Công ty xi măng Lào Cai song không nêu rõ cho thuê tài sản gì, giá trị bao nhiêu. Theo cơ quan công tố, việc này không đúng với quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
Công ty cho thuê tài chính không cam kết mua máy móc, thiết bị; không nắm giữ quyền sở hữu tài sản sau cho thuê mà ủy quyền cho Công ty Xi măng Lào Cai mua, đăng ký quyền sở hữu; dẫn đến hậu quả Công ty Xi măng Lào Cai bán, gán, cho thuê tài sản trái pháp luật.
Công ty cho thuê tài chính đã bị thiệt hại tổng số tiền gần 21 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi. VKS cho rằng, hành vi của Hưng và Khen cấu thành tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Khen 6-7 năm tù; Hưng 4-5 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả (Điều 165, Bộ Luật hình sự 1999) và phải bồi thường hơn 16 tỷ đồng (tiền gốc và lãi).
Ngoài ra, cơ quan công tố còn đề nghị HĐXX sơ thẩm kiến nghị cơ quan chức năng điều tra sai phạm của một số cá nhân tại BIDV - Chi nhánh Lào Cai để xử lý theo đúng quy định.
Trong phần bào chữa, luật sư Hoàng Huy Được (bảo vệ bị cáo Khen) cho rằng trước khi được công ty cho thuê tài chính cho vay, Công ty Xi măng Lào Cai được BIDV Lào Cai "hỗ trợ", "phù phép" có nguồn vốn tự có gần 32 tỷ đồng. Trên thực tế, Công ty xi măng Lào Cai không có vốn. Việc cung cấp hồ sơ về số vốn này khiến thân chủ tin tưởng để đại diện cho vay.
Kết thúc tranh luận, chiều 19/3 TAND Hà Nội sẽ tuyên án.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Miền Bắc nắng ít ngày trước khi lại đón đợt mưa lớn sầm sập (05/07)
-
Ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ, bác sĩ Bạch Mai hé lộ 3 ‘ngòi nổ’ kích hoạt tế bào ác tính (05/07)
-
Tiết kiệm 1,4 tỷ đồng, lúc đủ tiền mua nhà thì chồng bỗng đòi ly hôn (05/07)
-
'Cặp đôi' gây sốc trong vụ đánh bạc triệu đô ở Pullman và bê bối Viện Pháp y tâm thần TW (05/07)
-
Hướng dẫn tra cứu thông tin sử dụng điện đơn giản, nhanh chóng trên ứng dụng VNeID (05/07)
-
Giữa lúc cảnh báo siêu động đất chưa dứt, Nhật Bản liên tiếp đón bão (05/07)
-
Chuyên gia nói gì về ô tô nhập Mỹ miễn thuế? (05/07)
-
CLB V.League chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá hơn 11 tỷ đồng, từng 2 lần sút tung lưới tuyển Bỉ? (05/07)
-
Hải Phòng: Phẫn nộ clip bé trai bị xích tay chân, kéo lê trên đường bằng xe máy (05/07)
-
Nữ sinh Hà Nội với ‘cú ăn ba’ thủ khoa chuyên Anh thi lớp 10 (05/07)
Bài đọc nhiều




