-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Pháp luật
15/05/2018 20:49Nhiều đơn vị phản đối việc giảm xuống án treo cho ông lão 77 tuổi dâm ô trẻ em
Ngày 15/5, bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký 2 công văn gửi Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị chỉ đạo xem xét kháng nghị giám đốc thẩm vụ án "Dâm ô trẻ em" liên quan tới bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.
Cụ thể, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 17/11/2017, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy với mức án 3 năm tù về tội "Dâm ô trẻ em".
Xét xử phúc thẩm ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên giảm xuống còn 18 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo này.
Trong công văn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng đây là vụ án dâm ô trẻ em phức tạp, gây xôn xao dư luận xã hội.
Sau khi TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định không đủ căn cứ xử lý 1 hành vi dâm ô và áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi già sức yếu, có cống hiến cho ngành ngân hàng,... tuyên giảm mức án đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết đã theo dõi, phản ánh ngay từ khi vụ việc được tố giác và có văn bản kiến nghị gửi tới ông Bộ trưởng Công an và Viện trưởng VKSND tối cao. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền đã tích cực vào cuộc để điều tra, truy tố và xét xử.
"Hội mong muốn vụ án tiếp tục được xem xét một cách toàn diện, đầy đủ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa chung trong xã hội", công văn nêu.
Liên quan tới vụ việc, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã gửi đơn lên Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam (Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em), thể hiện việc dư luận bức xúc với bản án phúc thẩm mà TAND tỉnh BR-VT tuyên Nguyễn Khắc Thủy giảm từ mức 3 năm tù giam xuống 18 tháng tù treo.
Hội bày tỏ quan điểm không đồng tình với những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy được HĐXX cấp phúc thẩm xem xét.
Theo đơn của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển về sau của các bị hại.
Do đó, Hội đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các cấp, ngành nghiêm túc thực hiện đúng quy định phát luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em. Bên cạnh đó, Hội đề nghị Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét việc giám đốc thẩm vụ án "Dâm ô trẻ em" liên quan đến bị cáo Thủy.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng đã trao đổi và kiến nghị với Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về kết quả xét xử vụ án này, đây là vụ án xâm hại trẻ em rất nghiêm trọng.
Bộ trưởng đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo, xem xét đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là bảo vệ các quyền của trẻ em.
Theo án sơ thẩm, Nguyễn Khắc Thuỷ ngụ ở ngụ chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).
Vào năm 2012, Thủy gặp bé Th. (SN 2002) xuống sân chung cư chơi thì tiếp cận cháu bé, dùng tay đưa vào trong quần áo của em để đụng chạm các bộ phận nhạy cảm. Bà nội cháu bé biết chuyện bày tỏ sự bức xúc nhưng không tố cáo vì sợ ảnh hưởng tới cháu gái.
Vào một buổi tối tháng 4/2014, bé D. theo cha xuống công viên khu chung cư chơi cùng bạn thì Thủy tiếp cận, rồi thực hiện hành vi dâm ô. Nghe bạn của con báo, người cha chạy lại nói chuyện và đánh Thủy, gọi bảo vệ đến giải quyết thì ông này lén bỏ đi.
Ngay tháng sau, cháu A. đang ở trong phòng dựa lên thành cửa sổ với cháu Ng. (SN 2003) thì Thủy đến ôm Ng. khiến cháu bé bỏ chạy. Lúc này, Thủy tiếp cận cháu A. rồi giữ chặt thực hiện hành vi dâm ô.
Vào khoảng 17h ngày 19/6/2014, ông Vajay (quốc tịch Ấn Độ) cùng con trai (SN 2011) phát hiện Thủy dùng tay thực hiện hành vi dâm ô với bé Ng. (SN 2009) tại công viên chung cư.
Trong 4 vụ này, cơ quan điều tra xác định đủ chứng cứ để buộc tội ông Thủy tội "Dâm ô trẻ em" trong 2 vụ xảy ra đối với bé D. và bé A. Cơ quan điều tra xác định 2 vụ còn lại chưa đủ chứng cứ nên tách riêng ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Bảo Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- NNăm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (15:42)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (15:29)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (15:26)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (15:15)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (15:10)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung cao cấp giá hơn 11 triệu có AI xịn ngang ngửa iPhone 17 (51 phút trước)
- Hiểm họa từ pháo nổ cận Tết: Bé trai 13 tuổi bị bỏng biến dạng khuôn mặt (53 phút trước)
- Đây là iPhone Plus cao cấp giá rẻ đáng mua nhất đầu năm 2026, trang bị xịn hot hơn iPhone Air (1 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh mang tên "cô gọi cho mẹ" và màn níu kéo đầy hài hước trên bục giảng (1 giờ trước)
- Cây xạ đen: Dược liệu quý hỗ trợ ức chế ung thư và những cảnh báo quan trọng từ chuyên gia (1 giờ trước)