-
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng -
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý
Pháp luật
28/01/2025 14:42Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, có tới 3 Ủy viên trung ương gồm ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng bộ Y tế), ông Chu Ngọc Anh (cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương) “nhúng chàm” vì họ không giữ được mình trước đồng tiền.
Theo cáo buộc, khi Covid-19 bùng phát, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đã thông đồng, đưa hối lộ cho các lãnh đạo, nhân viên tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện Đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia về test xét nghiệm.
Bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo đã biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của Nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á. Sau đó, công ty này sản xuất, bán thương mại trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lời bất chính đặc biệt lớn.
Để tiêu thụ test xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn, Việt và các nhân viên của mình đã cấu kết với lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế công lập thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật về đấu thầu, hợp thức hóa thủ tục...
Bản án phúc thẩm xác định, tổng số tiền Việt đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng. Hành vi của Việt gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 402 tỷ đồng.
Với sai phạm đó, tháng 1/2024, ông Nguyễn Thanh Long bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù; ông Chu Ngọc Anh 3 năm tù và ông Phạm Xuân Thăng 5 năm tù.
Sau phiên sơ thẩm, ông Ngọc Anh, ông Phạm Xuân Thăng không có kháng cáo, chỉ có ông Nguyễn Thanh Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tháng 5/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Long, giảm cho ông này từ 18 năm xuống còn 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Cựu Chủ nhiệm VPCC cả gan “bẻ cong” cả kết luận thanh tra
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, có 10 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có tới 9 bị cáo nguyên là cựu cán bộ công chức Nhà nước. Trong đó có ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ông Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng).
Với sai phạm trong việc giúp ông Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) thay đổi Kết luận thanh tra, ngày 20/1 vừa qua, ông Mai Tiến Dũng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo; ông Trần Đức Quận 5 năm 6 tháng tù; ông Trần Văn Hiệp 6 năm 6 tháng; ông Nguyễn Cao Trí cũng phải lãnh 3 năm tù.
Theo Bản án sơ thẩm, do xác định có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Kết luận thanh tra số 929, kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Đại Ninh đúng quy định của pháp luật.
Sau khi mua lại dự án Đại Ninh, ông Nguyễn Cao Trí đã dùng tiền mua chuộc các bị cáo thuộc cán bộ Văn phòng chính phủ, TTCP và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nhận tiền của ông Trí, các bị cáo này đã giúp ông Trí thay đổi kết luận thanh tra số 929. Theo đó, từ kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án theo Kết luận 1033, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong vụ án này, ông Quận được xác định 5 lần nhận từ ông Trí tổng cộng 2,1 tỷ; ông Hiệp nhận 7 lần với tổng số tiền là 4,2 tỷ đồng và ông Mai Tiến Dũng nhận 200 triệu đồng.
Vụ án có số lượng bị cáo đông kỷ lục
Là một trong những vụ án có số lượng bị cáo đông nhất trong lịch sử tố tụng, lên tới 254 bị cáo, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam gây sự chú ý của dư luận.
Liên quan tới sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, có tới 2 đời cục trưởng dính vào tiêu cực. Với việc nhận tiền của các thuộc cấp để bỏ qua các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trong cả nước, ngày 22/1 vừa qua, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 22 năm tù; bị cáo Đặng Việt Hà 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Theo Bản án phúc thẩm, bị cáo Trần Kỳ Hình đã nhận tiền của lãnh đạo các phòng để bỏ qua sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện với tổng số tiền hơn 7 tỷ 164 triệu đồng.
Khi được bổ nhiệm làm cục trưởng, không những không chấn chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi tiêu cực, sai phạm xảy ra, bị cáo Đặng Việt Hà còn chỉ đạo cấp dưới phải nâng mức hưởng lợi của cá nhân lên cao nhất. Theo đó, ông Hà đã nhận hối lộ từ thuộc cấp số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? (7 phút trước)
- Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng (9 phút trước)
- Tìm thấy 24 thi thể trong một ngôi nhà sau lũ quét Nepal (23 phút trước)
- Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình (23 phút trước)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (2 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (2 giờ trước)
- Người sử dụng mạng xã hội trên 150 phút/ngày nên đặc biệt lưu ý điều này (3 giờ trước)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (3 giờ trước)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (3 giờ trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (3 giờ trước)