-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Pháp luật
21/04/2025 20:59Nhóm bị cáo là người thân của bà Trương Mỹ Lan đều được giảm án
Ngày 21/4, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2.
Ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giảm từ mức án tù chung thân xuống còn 30 năm tù chung cho 3 tội danh, các bị cáo là thành viên gia đình bà Lan cũng được HĐXX chấp nhận kháng cáo và tuyên giảm án.
Đáng lưu ý là HĐXX đã xem xét trường hợp ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) dù bị cáo này không kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm trong gần 1 tháng xét xử cũng không triệu tập ông Cơ đến tòa.
Bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square) bị bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên giảm án cho ông Cơ.
Theo Viện Kiểm sát, sau án sơ thẩm, dù ông Cơ không kháng cáo, tuy nhiên bị cáo Cơ có nộp tiền khắc phục hậu quả. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo này.
Tại bản án phúc thẩm, HĐXX nhận định rằng, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 10/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa, Master của ông Chu Lập Cơ mở tại Ngân hàng SCB.
Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu.
Ông Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ số tiền trên để trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại SCB; chi trả lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi cho dự án đang triển khai dở dang như Dự án Mũi Đèn Đỏ, Dự án A6...và chuyển tiền ra nước ngoài...
HĐXX phúc thẩm khẳng định, việc xem xét hành vi sai phạm của ông Chu Lập Cơ trong thẩm quyền của HĐXX phúc thẩm, dù bị cáo này không kháng cáo. Ông Cơ sau khi bị tuyên án (sơ thẩm), dù không bị buộc phải bồi thường nhưng vẫn tiếp tục nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung của vụ án.
HĐXX phúc thẩm xét thấy, bị cáo Chu Lập Cơ có 4 tình tiết giảm nhẹ và việc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ thể hiện tính nhân đạo, xét hoàn cảnh phạm tội cũng như cần có sự công bằng với các bị cáo khác trong vụ án…
Từ đó, HĐXX chấp nhận đề nghị giảm án cho bị cáo Chu Lập Cơ, tuyên giảm từ 2 năm tù, xuống còn 1 năm tù.
Giai đoạn 1 của vụ án, ông Chu Lập Cơ bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Đối với cháu gái của bà Lan là Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC), HĐXX phúc thẩm cho biết, sau khi bị bản án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Vân đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Huệ Vân và luật sư nêu một số tình tiết như: Khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội... Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm cho bị cáo Vân từ 15-18 tháng tù.
HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, qua đó tuyên giảm cho bị cáo Trương Huệ Vân từ 5 năm tù, xuống còn 2 năm tù.
Sai phạm của cháu gái bà Trương Mỹ Lan thể hiện: Bị cáo Vân biết Công ty Windsor không có nhu cầu đầu tư trái phiếu, không đủ tiền để mua sơ cấp trái phiếu. Dù vậy, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua sơ cấp và giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại.
Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, em dâu của bà Trương Mỹ Lan) bị án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nhã đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Nhã từ 15-18 tháng tù. HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Viện Kiểm sát, tuyên giảm cho bị cáo Ngô Thanh Nhã còn 2 năm 9 tháng tù.
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo người nước ngoài duy nhất
Kwok Hakman Oliver Kwok (em rể của bị cáo Ngô Thanh Nhã) là bị cáo người nước ngoài duy nhất cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại bản án sơ thẩm tuyên vào tháng 2/2024, TAND TPHCM đã phạt Kwok Hakman Oliver 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo HĐXX, Kwok Hakman Oliver Kwok đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống. Bị cáo này là đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, luật sư và bị cáo tự bào chữa cho rằng, Kwok Hakman Oliver Kwok tụt hậu, không cập nhật, tiếp thu kịp kiến thức pháp luật Việt Nam, nhất là pháp luật chuyên ngành đặc thù liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
HĐXX ghi nhận bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok sinh sống 59 năm ở nước ngoài, có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, môi trường kinh doanh và pháp luật giữa Việt Nam và Úc nên bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức về pháp luật Việt Nam. Bị cáo thực hiện hành vi giúp sức cho các bị cáo khác mà không biết đó chính là hành vi phạm tội tại Việt Nam, mặc dù nguyên tắc của pháp luật hình sự Việt Nam là buộc bị cáo phải biết.
Từ đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư và phần tự bào chữa của bị cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
- HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay tuyển nữ Việt Nam (10/03/26 23:17)
- Phương Oanh tái xuất mạng xã hội sau thời gian im ắng, diện mạo khiến nhiều người chú ý (10/03/26 23:04)
- Lộ diện vương miện Miss World Vietnam 2025 đính 3.368 viên đá quý (10/03/26 22:36)
- Mỹ cảnh báo mở đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào Iran (10/03/26 22:23)
- Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói gì về thông tin di dời cơ sở 268 Lý Thường Kiệt? (10/03/26 22:10)
- Giả danh công an lừa chính dì ruột gần 3,6 tỷ đồng (10/03/26 21:53)
- Sự thật về việc “đóng 5 triệu đồng mới nhận thi thể” tại Bệnh viện Chợ Rẫy (10/03/26 21:34)
- Iran tuyên bố chiến dịch của Mỹ - Israel thất bại, kiên quyết không đàm phán (10/03/26 21:26)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu (10/03/26 21:10)
- Người Việt đổ xô mua xe máy điện, nhiều cửa hàng bán tăng đột biến (10/03/26 20:56)