Pháp luật

Nhóm cướp giật khiến người phụ nữ chấn thương sọ não sa lưới

Đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp giật khiến người phụ nữ bị chấn thương sọ não vào chiều ngày 31/7 đã bị công an bắt giữ.

Ngày 11/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Hà Duy Bảo (SN 1999, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nhóm cướp giật khiến người phụ nữ chấn thương sọ não sa lưới
Đối tượng Hà Duy Bảo.
Nhóm cướp giật khiến người phụ nữ chấn thương sọ não sa lưới - 1
4 đối tượng bị bắt trước đó. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ nhóm cướp giật khiến người phụ nữ bị chấn thương sọ não, trước đó, ngày 7/8, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã bắt giữ Cao Văn Dũng Liêm (SN 1998), Lê Quang Vinh (SN 1999, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến (cùng SN 1999, cả 2 cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi tương tự.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào chiều 31/7, chị Nguyễn Bạch D.L. (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy chở theo con gái 13 tuổi lưu thông trên đường số 3. Khi đến địa bàn phường Bình Hưng Hòa B bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát giật túi xách đeo trên người khiến nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương sọ não. Con gái của chị L. bị thương nhẹ.

Người dân chạy ra thì nhóm cướp vội tăng ga bỏ chạy. Người dân chạy lại đưa 2 mẹ con chị L. và cháu H. đi cấp cứu.

Công an quận Bình Tân sau khi nhận được tin báo đã vào cuộc điều tra truy xét. Ngày 7/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng lần ra băng nhóm này và tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, nhóm này khai thực hiện một số vụ cướp bằng thủ đoạn tương tự như trên. Riêng Bảo đã nhanh chân tẩu thoát và bị bắt giữ sau đó.

Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án này.

PTH (Nguoiduatin.vn)