Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất diệt tuỷ răng chứa thạch tín, được pha chế thủ công ngay trong phòng ngủ và tiêu thụ rộng rãi trên toàn quốc.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic Trioxide, hay còn gọi là thạch tín trắng, với số lượng lớn, gây nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương tiến hành kiểm tra cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà, đặt tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và Pâte Nécronerve, thường được sử dụng làm chất diệt tuỷ răng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

28-1769586996-nhom-doi-tuong-pha-thach-tin-cuc-doc-vao-3000-lo-diet-tuy-rang-roi-ban-cho-cac-phong-nha-khoa-khap-ca-nuoc.webp
Các bị can Oanh, Hoa, Vinh từ trái qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét cửa hàng, công an thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve cùng 5 hộp Arsenic Blue 5g. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định toàn bộ số tang vật đều chứa Arsenic Trioxide, một loại thạch tín trắng cực độc, nằm trong danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và nhiều tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Tổng khối lượng thạch tín bị thu giữ hơn 674 gram.

Từ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Tăng Thị Mỹ Hòa, sinh năm 1978, ngụ phường Tân Bình, TPHCM, là người điều hành hoạt động kinh doanh, trực tiếp mua các sản phẩm chứa thạch tín để phân phối cho nhiều cửa hàng và phòng nha khoa trên cả nước nhằm thu lợi bất chính. 

Mở rộng điều tra, công an làm rõ nguồn cung số sản phẩm Pâte Nécronerve do Võ Thị Thu Oanh, sinh năm 1976, ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM, trực tiếp pha chế và sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình. Oanh khai nhận tự mua hóa chất, trộn lẫn, chia nhỏ, đóng lọ rồi bán cho Hòa nhiều lần với số lượng lớn để đưa ra thị trường. Việc sản xuất hóa chất độc trong điều kiện sinh hoạt cá nhân, không đảm bảo an toàn làm gia tăng nguy cơ phát tán chất độc ra môi trường.

Ngoài ra, Tăng Hoàng Vinh, sinh năm 1983, ngụ phường An Đông, TPHCM, bị xác định đã tham gia nhận hàng, bán hàng và giúp sức cho Hòa trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.

28-1769586996-nhom-doi-tuong-pha-thach-tin-cuc-doc-vao-3000-lo-diet-tuy-rang-roi-ban-cho-cac-phong-nha-khoa-khap-ca-nuoc.webp
Sản phẩm dùng trong nha khoa chứa thạch tín (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến khi bị bắt, Tăng Thị Mỹ Hòa đã nhập hàng từ Oanh để phân phối cho các phòng khám, cửa hàng nha khoa khắp cả nước. Giúp sức cho Hòa là Tăng Hoàng Vinh với vai trò nhận và giao hàng.

Dù biết đây là hóa chất nguy hiểm và không được phép kinh doanh trái phép, nhóm này vẫn bán ra hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính ước tính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh về tội sản xuất, mua bán trái phép chất độc. Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hóa chất độc hại, đặc biệt là những chất có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

HL (SHTT)