Pháp luật

Nhóm 'giang hồ' đập phá xe taxi, chém 2 người trọng thương

Thấy nhóm đối thủ đang ngồi trong xe taxi, Hùng và đồng bọn đập phá ôtô rồi chém 2 người trọng thương.

Cơ quan Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc 2 nhóm dùng dao, gậy đánh nhau gây thương tích, đập phá tài sản do mâu thuẫn trong việc đòi nợ.

Nhóm 'giang hồ' đập phá xe taxi, chém 2 người trọng thương
Đối tượng Nguyễn Thắng Hùng

5 đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thắng Hùng (35 tuổi, trú phường Hương Long, TP Huế), Võ Văn Nam, Nguyễn Thắng Hải, Phạm Minh Bản và Nguyễn Phi Thường.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/12, tại phường Hương Long (TP Huế), do mâu thuẫn trong việc đòi nợ tiền, nhóm Nguyễn Thắng Hùng cùng 4 người khác xảy ra xô xát với nhóm Phan Tấn Ngương (35 tuổi, cùng trú tại phường Hương Long) và 3 người khác.

Nhóm 'giang hồ' đập phá xe taxi, chém 2 người trọng thương - 1
Caption

Nhóm của Hùng tại cơ quan công an

Nhóm của Phan Tấn Ngương (4 người) thua và bỏ chạy nên để lại 2 chiếc xe máy, bị nhóm của Nguyễn Thắng Hùng (5 người) đập phá hư hỏng. Sau đó, nhóm này cầm dao tiếp tục truy tìm đối phương.

Phát hiện nhóm Ngưng đi trên xe taxi qua phường Phương Long (TP Huế), Hùng và những người đi cùng đã chặn đầu, đập phá ôtô rồi dùng dao chém 2 người trọng thương.

Hiện công an vẫn đang lấy lời khai để xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

PTH (Nguoiduatin.vn)