Pháp luật

Nhóm giang hồ Toàn 'Đen' cướp bọc tiền, đâm giám đốc bệnh viện

Nhóm của Toàn uy hiếp giám đốc bệnh viện để đòi nợ, các đối tượng lao vào phòng làm việc của ông Thử lấy đi 1 bọc tiền để trong ngăn kéo, ông Thử chống cự thì bị Toàn dùng bút bi đâm vào người.

Chiều 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất công tác khám xét và bắt giữ 14 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về đường dây hoạt động tín dụng đen.

Nhóm giang hồ Toàn 'Đen' cướp bọc tiền, đâm giám đốc bệnh viện
Toàn "đen" được công an xác định là người cùng vợ tổ chức đi khống chế, đòi nợ giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước

Theo xác minh, nạn nhân là ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước, ở TP Biên Hòa. Được biết, cần tiền để đầu tư, xây bệnh viện, ông Thử đã vay mượn của vợ chồng Đặng Quang Toàn (Toàn “Đen”, 38 tuổi, quê Hải Phòng) số tiền lớn với lãi suất được tính theo ngày.

Do số tiền vay hơn 500 triệu đồng cùng lãi suất quá cao nên ông Thử chưa có tiền trả. Vì vậy, Toàn "đen" đã gây sức ép bắt ông Thử phải trả đủ cả số tiền gốc và lãi.

Trước khi xảy ra vụ việc, Toàn "đen" cùng vợ là Trương Thị Bích Hằng (37 tuổi, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) và 12 đối tượng vừa bị tạm giữ hình sự đã bất ngờ xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước uy hiếp các y bác sĩ rồi khống chế bác sĩ Thử đòi nợ khiến cả bệnh viện hỗn loạn.

Tại đây, vợ chồng Toàn đã xông vào phòng làm việc của ông Thử chửi bới, hăm dọa, lục soát đồ và phát hiện có 1 bọc tiền để trong ngăn kéo nên đã lấy đi. Lúc này, ông Thử giật lại thì bị Đặng Quang Toàn dùng bút bi đâm thẳng vào người gây thương tích.

"Trong 14 đối tượng bị bắt ngày 21/12 vừa qua chỉ có riêng vợ chồng Toàn là đến khống chế, hành hung tôi, còn những người còn lại chỉ đến đòi nợ", ông Thử cho biết.

Nhận tin báo, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) đến hiện trường bao vây, khống chế, bắt các đối tượng.

Nhóm giang hồ Toàn 'Đen' cướp bọc tiền, đâm giám đốc bệnh viện - 1
Nhóm giang hồ bị công an khống chế bắt giữ.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn và đồng bọn, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu cho vay nặng lãi. Theo cảnh sát, số con nợ của cặp vợ chồng này lên đến hàng trăm người, với số tiền từ 5-50 triệu đồng. Người vay phải trả cho vợ chồng Toàn lãi suất “cắt cổ”.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

PTH (Nguoiduatin.vn)