Pháp luật

Nhóm người mua bán trẻ sơ sinh ở Sài Gòn lĩnh án

Sau hơn một năm bị bắt, chủ trang web mua bán trẻ em kêu oan, cho rằng chỉ làm môi giới cho những người muốn xin con nuôi.

Sau hơn một năm bị bắt, chủ trang web mua bán trẻ em kêu oan, cho rằng chỉ làm môi giới cho những người muốn xin con nuôi.


Bị cáo Thương không thừa nhận mua bán trẻ em mà chỉ môi giới để nhận hoa hồng. Ảnh: H. D.


Bản án sơ thẩm xác định, Lan và Thương cầm đầu đường dây mua bán trẻ em tại TP HCM. Chỉ trong thời gian ngắn, họ móc nối với Trần Ngọc Quỳ và nhiều người đến các bệnh viện phụ sản tìm trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc sản phụ sinh con ngoài ý muốn, đề nghị mua lại. Thương lập hẳn một trang web để giao dịch và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu.

Tháng 10/2013, biết chị Linh mang thai ngoài ý muốn với bạn trai và không muốn cho gia đình biết, Quỳ thuyết phục chị này khi nào sinh sẽ bán con cho mình. Để lấy lòng người mẹ trẻ, bà này thường xuyên lui tới thăm nom thai phụ.

Cuối tháng 2/2014, khi Linh sinh bé gái, bạn trai của cô kêu Quỳ đến xem mặt. Bà này trả giá 7 triệu đồng rồi gọi Lan chào bán lại.

Ba ngày sau, khi chị Linh vừa xuất viện, Quỳ kêu sản phụ đón taxi đến trước cổng bệnh viện Nhi Đồng I để giao dịch. Nhân lúc Linh đi vào trong, ở bên ngoài Quỳ và Lan đưa tiền cho bạn trai của cô, mang cháu bé đi. Cảnh sát đã bắt hai người đàn bà ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Lan và Quỳ thừa nhận cùng Thương thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trẻ em khác. Theo đó, thông qua trang web, Thương biết chị Trân (ngụ quận Phú Nhuận) đang có nhu cầu nhận nuôi con nên đã báo cho Lan và đồng bọn tìm kiếm. Khoảng giữa tháng 2/2014, biết một sản phụ tại bệnh viện Từ Dũ vừa sinh con trai và muốn cho, Lan báo cho Thương tiếp cận. Giao đứa bé cho chị Trân để lấy 25 triệu đồng, nhóm Thương cho sản phụ 10 triệu.

Sau khi đường dây bị triệt phá, cơ quan điều tra đã tìm được tung tích của 3 đứa trẻ giao vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Hồi cuối năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lan 16 năm, Thương 14 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Ba đồng phạm khác nhận từ 6 đến 12 năm tù về cùng tội danh.

Không đồng ý với bản án này, Thương kháng cáo kêu oan vì cho rằng mình không mua bán, chỉ làm môi giới và nhận tiền bồi dưỡng của những người muốn xin con nuôi. Tuy nhiên, quan điểm của bị cáo bị HĐXX bác bỏ.

>> Vào bệnh viện Từ Dũ bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc
>> Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện quận 7: Định bán trẻ

Theo Hải Duyên (VnExpress.net)