Pháp luật

Nhóm người nước ngoài làm thẻ ATM giả để rút trộm 1,7 tỷ đồng

Chong Ngai Fong (42 tuổi, quốc tịch Malaysia) cùng 6 người khác đặt thiết bị đọc thẻ ATM, rồi làm thẻ giả để rút tiền từ các tài khoản, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng ở các tỉnh miền Tây.

Chiều 30/11, TAND tỉnh Bến Tre tuyên án nhóm 7 bị cáo trong vụ án Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo bị tuyên phạt gồm Chong Ngai Fong (42 tuổi) 14 năm tù, David Tee Cheng Meng (29 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng 9 năm tù.

Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu); Trần Thế Bảo (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, cùng tỉnh Bến Tre) cùng 7 năm tù. Chua Ya Thiam (45 tuổi, quốc tịch Singapore) 2 năm tù, đề về tội danh trên.

Nhóm người nước ngoài làm thẻ ATM giả để rút trộm 1,7 tỷ đồng
Chong Ngai Fong (bên trái) có vai trò cầm đầu cùng các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh. 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2017, Chong Ngai Fong và Jo Pham quen biết nhau tại Malaysia. Cả 2 cùng bàn bạc, đến Việt Nam đánh cắp dữ liệu thông tin khách hàng, làm thẻ ATM giả để rút tiền, chia nhau tiêu xài. 

Hai bị cáo cấu kết với 5 bị cáo trên, cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm này lắp đặt thiết bị điện tử, đánh cắp thông tin các chủ tài khoản tại các máy ATM ở Bến Tre, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Nhóm người nước ngoài làm thẻ ATM giả để rút trộm 1,7 tỷ đồng - 1
Thiết bị đọc trộm thông tin được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Minh Anh. 

Sau khi có thông tin, các đối tượng làm thẻ ATM giả, mang đi rút tiền và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Hồi tháng 3, cảnh sát vào cuộc điều tra làm rõ đường dây phạm tội.

Theo HĐXX, Chong Ngai Fong có vai trò cầm đầu, tổ chức cho các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ theo mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt mức án trên và buộc trả lại số tiền đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)