Pháp luật

Nhóm người tự xưng phóng viên xin tiền doanh nghiệp để làm tất niên

Nhóm người xưng phóng viên đến xin tiền để lo tất niên cho tạp chí. Sau nhiều lần bị "xin đểu", doanh nghiệp đã gọi điện thoại báo cơ quan chức năng.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi điều tra, làm rõ một nhóm người tự xưng là “phóng viên” đến một doanh nghiệp bất động sản tại Quảng Ngãi để xin tiền tổ chức tất niên.

Nhóm người tự xưng phóng viên xin tiền doanh nghiệp để làm tất niên
Công an làm việc với nhóm người tự xưng là phóng viên.

Cụ thể, chiều tối ngày 25/1, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Hà Thị Mỹ Dung (41 tuổi), Võ Thị Thuỳ Duyên (39 tuổi, cùng quê Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang nhận phong bì 10 triệu đồng của một công ty bất động sản trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi. Đi cùng 2 người này còn có Võ Văn Diện (49 tuổi).

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều hợp đồng và thủ tục nhận tiền của các doanh nghiệp khác.

Khi làm việc với công an, 2 trong số 3 người này xuất trình thẻ chứng nhận phóng viên. Theo đó, Dung và Diện được chứng nhận là phóng viên của tạp chí Môi trường và Sức khỏe. Tuy nhiên, qua xác minh, các thẻ này đều không đúng mẫu quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhóm người tự xưng phóng viên xin tiền doanh nghiệp để làm tất niên - 1
Số giấy tờ bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết, nhóm đối tượng đã 2 lần đến Công ty bất động sản nói trên xưng danh là “phóng viên” đến xin tiền đổ xăng, uống cà phê..., Công ty đã đưa 5 triệu đồng cho nhóm người này.

Đến lần thứ 3, nhóm của Dung xin 10 triệu đồng để tổ chức tất niên. Bức xúc trước hành động quấy nhiễu của nhóm người này và nghi ngờ nhà báo "dỏm" đến xin đểu, doanh nghiệp liền trình báo cơ quan công an.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)